• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì nói về thành quả tham dự các Hội nghị Cấp cao Đông Á và chuyến thăm Bru-nây của Thủ tướng Ôn Gia Bảo

    2011-11-22 17:33:57     cri

    Sau khi tham dự các Hội nghị Cấp cao Đông Á và tiến hành chuyến thăm chính thức Bru-nây, ngày 21/11, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã về đến Bắc Kinh. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì tháp tùng chuyến thăm đã giới thiệu những thành quả chuyến đi này của Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Bộ trưởng Dương Khiết Trì nói, chuyến thăm này của Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đạt được mục đích tăng cường tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác và thúc đẩy phát triển, sẽ có ảnh hưởng quan trọng và sâu rộng đối với hoà bình lâu dài và cùng phồn vinh của khu vực này.

    Từ ngày 17-21/11/2011, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã tham dự Hội nghị Cấp cao Trung Quốc-ASEAN (10+1) lần thứ 14 và Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 20 năm Ngày thiết lập quan hệ đối thoại Trung Quốc-ASEAN, Hội nghị Cấp cao ASEAN và Trung-Nhật-Hàn (10+3) lần thứ 14, Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 6 và cuộc gặp các Nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra tại đảo Ba-li, In-đô-nê-xi-a theo lời mời, đồng thời tiến hành chuyến thăm chính thức Bru-nây.

    Bộ trưởng Dương Khiết Trì nói, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Ôn Gia Bảo là một hoạt động ngoại giao quan trọng của lãnh đạo Trung Quốc trong bối cảnh các nhân tố không ổn định, không xác định của kinh tế thế giới gia tăng, tình hình quốc tế và khu vực biến đổi phức tạp, môi trường bên ngoài của phát triển Đông Á ngày càng cam go, hợp tác Đông Á ở vào giai đoạn phát triển then chốt. Chuyến thăm này đã củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác cùng có lợi giữa Trung Quốc và ASEAN, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và vững chắc của hợp tác Đông Á, sâu sắc quan hệ hữu nghị với các nước trong đó có Bru-nây ..., thể hiện hình ảnh một quốc gia tự tin, cởi mở và có tinh thần trách nhiệm của Trung Quốc.

    Bộ trưởng Dương Khiết Trì nói, trong hành trình 5 ngày, Thủ tướng Ôn Gia Bảo tổng cộng đã tham dự gần 30 hoạt động song phương và đa phương. Tại các Hội nghị Cấp cao Đông Á, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã có bài phát biểu quan trọng xoay quanh các chủ đề, điểm lại một cách toàn diện quá trình phát triển của hợp tác Đông Á, phân tích sâu tình hình và nhiệm vụ chính hiện nay, trình bày rõ lập trường và chủ trương của Trung Quốc đối với phát triển hợp tác Đông Á trong tương lai, đồng thời đưa ra sáng kiến quan trọng về sâu sắc hợp tác Đông Á, truyền đi thông điệp tích cực của Trung Quốc là thực thi phương châm ngoại giao với các nước xung quanh "thân thiện với láng giềng, làm đối tác với láng giềng", cũng như kiên trì quan niệm chính sách phát triển hoà bình, cùng có lợi cùng thắng, thu được thành quả tích cực. Thủ tướng Ôn Gia Bảo còn tiếp xúc rộng rãi với lãnh đạo các nước tham dự hội nghị, đi sâu trao đổi các vấn đề quan hệ song phương và hợp tác Đông Á, đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng.

    Bộ trưởng Dương Khiết Trì cho biết, Hội nghị Cấp cao Trung Quốc-ASEAN năm nay có ý nghĩa quan trọng vì đây cũng là Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 20 năm Ngày thiết lập quan hệ đối thoại song phương. Tại hội nghị, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã cùng lãnh đạo các nước ASEAN điểm lại những thành tựu huy hoàng đã giành được trong phát triển quan hệ song phương 20 năm qua, đưa ra quy hoạch về định hướng và trọng điểm của hợp tác trong tương lai.

    Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đánh giá cao thành tựu phát triển và ý nghĩa quan trọng của quan hệ Trung Quốc-ASEAN, đồng thời đưa ra sáng kiến quan trọng nhằm sâu sắc hợp tác thiết thực Trung Quốc-ASEAN, hội nghị đã ra " Tuyên bố chung Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 20 năm Ngày thiết lập quan hệ đối thoại Trung Quốc-ASEAN", quy hoạch toàn diện hợp tác trong các lĩnh vực giữa Trung Quốc và ASEAN, có lợi cho tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược song phương hướng tới hoà bình và phồn vinh.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>