![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Về vấn đề Nhất thể hoá ASEAN đối mặt với những thách thức gì, Giáo sư Đỗ Tiến Sâm của Viện Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng: Quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN đứng trước thách thức của các lĩnh vực như sự bấp bênh của kinh tế thế giới, an ninh phi truyền thống và biến đổi khí hậu v.v. Các nước ASEAN cần tăng cường hợp tác với các nước lớn như Trung Quốc, Mỹ, Nga v.v, đồng thời đảm bảo Cộng đồng ASEAN được thành lập đúng như thời gian đã định.
Giáo sư Mu-da-pha Đại học Khoa học công nghệ Ma-lai-xi-a cho rằng: Cho đến nay, những nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN chỉ giới hạn ở cấp độ Chính phủ, tầng lớp ưu tú, cơ quan, đoàn thể, thiếu sự giao lưu và tương tác giữa nhân dân các nước.
Nghiên cứu viên cấp cao Triệu Hồng thuộc Sở Nghiên cứu Đông Á Đại học quốc lập Xin-ga-po cho rằng: Trình độ phát triển của các nước ASEAN có khoảng cách rất lớn, muốn thực hiện mục tiêu nhất thể hoá thuế quan 0% v.v vào năm 2015 có khó khăn khá lớn.
Giáo sư Pra-xít-xúc Đại học Thammasat Thái Lan cho rằng: Trở ngại lớn nhất thực hiện nhất thể hoá ASEAN là quá trình lập pháp chậm chạp của các nước. Ngoài ra, do thiếu cơ chế giám sát thống nhất, khó có thể tránh khỏi các nước thành viên đặt lợi ích nước mình lên trên lợi ích chung của khu vực.
Giám đốc điều hành Hội học thuật Hợp tác và Hoà bình Cam-pu-chia cho rằng, ASEAN cần đẩy mạnh viện trợ cho các nước chậm phát triển nhất như Cam-pu-chia, Lào và Mi-an-ma; có chung một tiếng nói trên vấn đề liên quan đến lợi ích chung của ASEAN.
Về vấn đề hiệu quả của cơ chế hợp tác 10+1, 10+3 ra sao, Giáo sư Mu-da-pha Đại học Khoa học công nghệ Ma-lai-xi-a cho rằng: Sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Đông-Nam Á vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước, sự hợp tác giữa ASEAN và các nền kinh tế Đông Á như Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc đã tăng lên với mức lớn. Đây là điều hết sức quan trọng đối với sự phồn thịnh của ASEAN.
Giáo sư Pra-xít-xúc của Thái Lan cho rằng: Phát triển sau này của các nước ASEAN chủ yếu dựa vào hai cơ hội: Một là sự trỗi dậy của Trung Quốc, hai là nhất thể hoá kinh tế khu vực. Quan hệ giữa ASEAN với Trung Quốc đã từ chủ yếu là cạnh tranh chuyển sang chủ yếu là hợp tác cùng có lợi. Hiện nay, các nước ASEAN phần nhiều coi sự trỗi dậy của Trung Quốc là cơ hội phát triển của mình.
Phó Giám đốc Sở Nghiên cứu Viễn Đông Viện Hàn lâm Khoa học Nga Lu-di-a-nin cho rằng: Bất kể nhìn từ tính thao tác hay góc độ kinh tế, cơ chế hợp tác 10+1 vẫn có hiệu quả hơn so với cơ chế hợp tác 10+3, cũng được hoan nghênh hơn. Nhân tố chính chế ước cơ chế hợp tác 10+3 có khoảng cách kinh tế giữa ba nước Trung, Nhật, Hàn cũng như sự khác biệt thể chế kinh tế của ba nước.
Đề cập vấn đề sự phát triển của Trung Quốc có ý nghĩa gì đối với ASEAN, Giáo sư Mu-da-pha của Ma-lai-xi-a nói: Trung Quốc rất tích cực đối với sự hợp tác khu vực Đông Á và Đông-Nam Á, rất ủng hộ mọi cơ chế hợp tác ASEAN. Đối với ASEAN, sự trỗi dậy của Trung Quốc là tích cực. Trung Quốc tạo cơ hội đầu tư cho các nhà doanh nghiệp ASEAN, đầu tư tại nhiều nước Đông-Nam Á, tạo cơ hội việc làm và thúc đẩy kinh tế những nước này tăng trưởng .
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |