• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Du khách Trung Quốc đại lục đi du lịch tự do tại Đài Loan có ý nghĩa cột mốc trong giao lưu nhân dân giữa hai bờ Eo biển Đài Loan Trung Quốc

    2011-06-29 17:01:34     cri

    Ngày 28/6 đã chính thức thực thi dân cư Trung Quốc đại lục đi du lịch tự do tại Đài Loan, đây là một đột phá lớn trong giao lưu nhân dân giữa hai bờ Eo biển tiếp sau việc mở cửa các tua du lịch tới Đài Loan của du khách Trung Quốc đại lục năm 2008. Từ nay giao lưu giữa nhân dân hai bờ Eo biển sẽ bình thường hoá theo hướng hai chiều, trực tiếp và toàn diện, đây là một cột mốc quan trọng trong phát triển hoà bình quan hệ hài bờ Eo biển Đài Loan, Trung Quốc.

    Do nhiều nguyên nhân, xã hội hai bờ Eo biển Đài Loan, Trung Quốc từng bị ngăn cách trong thời gian khá dài, mãi đến năm 1987 sau khi Trung Quốc đại lục mở cửa các tua du lịch đối với đồng bào Đài Loan, hàng rào ngăn cách được canh phòng nghiêm ngặt giữa xã hội hai bờ Eo biển mới có phần được giải toả. Tháng 7 năm 2008, sau khi mở cửa các tua du lịch, người dân Trung Quốc đại lục đã được đến thăm Đài Loan với tư cách du khách. Tính đến ngày 31/5 năm nay, tổng số du khách Trung Quốc đại lục tới Đài Loan lên tới 2 triệu 340 nghìn lượt người, mang đến cho Đài Loan hiệu quả kinh tế và thương mại rất khả quan.

    Các nhà chuyên môn của Đài Loan cho rằng, sau khi mở cửa cho du khách Trung Quốc đi du lịch tự do tới Đài Loan, du khách có thể tự thiết kế tuyến du lịch theo tình hình của mình, sẽ mang lại cơ hội thương mại vô hạn cho các ngành nghề và doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đài Loan như bán lẻ, siêu thị, khám chữa bệnh, thẩm mỹ...

    Giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế Đài Loan của Trường Đại học Hạ Môn, bà Thạch Chính Phương cho rằng, du lịch tự do sẽ khiến ấn tượng đối với Đài Loan của người dân Trung Quốc đại lục không còn bó hẹp ở tham quan các khu du lịch một cách phiến diện nữa, mà sẽ càng có lợi cho người dân hai bờ Eo biển tiếp xúc và giao lưu gần gũi hơn.

    "Thông qua du lịch tự do, du khách Trung Quốc đại lục có thể tiếp xúc, tìm hiểu một cách gần gũi với cuộc sống dân dã của người dân Đài Loan, cảm nhận những văn minh, tiến bộ như hiếu khách, đa nguyên, bao dung, v.v của người dân Đài Loan."

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>