Đứng trước cộng đồng đồ sộ tiềm tàng này, Thứ trưởng Bộ Dân chính Trung Quốc Đậu Ngọc Bái cho biết, trong thời gian Quy hoạch 5 năm lần thứ 12, Trung Quốc phấn đấu xây dựng lên hệ thống dưỡng lão xã hội tương đối hoàn thiện và liên động nhiều mặt.
"Hệ thống dịch vụ xã hội dưỡng lão mà chúng tôi đề ra phải xây dựng là một hệ thống dịch vụ do Nhà nước chủ đạo, xã hội tham gia, toàn dân quan tâm, đảm bảo về vốn và dịch vụ tương xứng, kết hợp giữa dịch vụ cơ bản với dịch vụ lựa chọn, lấy chăm sóc tại gia đình làm nền tảng, cộng đồng làm chỗ dựa, cơ cấu dưỡng lão làm trụ cột nâng đỡ."
Thứ trưởng Đậu Ngọc Bái nhấn mạnh rằng, chăm sóc nuôi dưỡng tại gia đình là truyền thống của Trung Quốc, dưỡng lão tại gia đình là trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng của bề dưới, có lợi cho người cao tuổi hưởng thụ niềm vui với con cháu. Tuy nhiên, do hiện trạng của gia đình phát triển theo hướng nhỏ hoá, dẫn đến sự thiết hụt về chức năng chăm sóc nuôi dưỡng người cao tuổi tại gia đình, bởi vậy cần phải được sự hỗ trợ một phần của dịch vụ xã hội hóa. Trong thời gian Quy hoạch 5 năm lần thứ 12, Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng thêm đầu tư cho dịch vụ dưỡng lão cộng đồng, nỗ lực xây dựng một số đông các cơ cấu dưỡng lão quy mô thuộc các loại hình nuôi dưỡng, chắm sóc, quan tâm giúp đỡ trước lúc ra đi. Thứ trưởng Đậu Ngọc Bái cho biết:
"Chúng tôi tích cực khuyến khích các đoàn thể xã hội và doanh nghiệp tham gia vào dịch vụ dưỡng lão, cũng thúc đẩy tận dụng tài nguyên In-tơ-nét, mở đường dây nóng về dịch vụ dưỡng lão, xây dựng hệ thống cứu trợ dưỡng lão, hệ thống cứu viện, thành lập một viện kính lão không có tường vây.
<< 1 2 >>