• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Việt Nam phá giá đồng tiền thu hút sự quan tâm chú ý của các nước Đông Nam Á

    2011-02-14 15:07:49     CRIonline

    Nghe Online

    Theo "Nhân dân Nhật báo" Trung Quốc: Ngày 11 tháng 2, tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô-la Mỹ lại giảm xuống 9,3%, một đô-la Mỹ đổi 20,693 đồng Việt Nam thay vì 18,932 đồng trước đây. Đây là lần điều chỉnh quan trọng kể từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố quy định mới về tỷ giá mua bán ngoại tệ ngày 11/2. Kể từ năm ngoái đến nay, Việt Nam luôn đứng trước sức ép lạm phát và nhập siêu, trong 14 tháng qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã từng ba lần áp dụng biện pháp phá giá đồng tiền, biện pháp phá giá lần này cũng nằm trong dự kiến của các nhà kinh tế. Thế nhưng, do mức phá giá cao hơn mức dự kiến, cho nên ít nhiều cũng dẫn đến sự lo ngại của các nước xung quanh.

    Người dân Việt Nam khá bình tĩnh trước việc điều chỉnh tỷ giá lần này, thị trường tài chính-tiền tệ và thị trường ngoại hối dân gian đều chưa xuất hiện sự bấp bênh lớn.

    Có nhà phân tích nêu rõ, việc điều chỉnh tỷ giá với mức lớn lần này đã phát đi thông điệp, Chính phủ Việt Nam sẽ áp dụng biện pháp thiết thực để giải quyết những vấn đề tồn tại trong kinh tế vĩ mô, duy trì ổn định của kinh tế vĩ mô. Thế nhưng, biện pháp này sẽ gây ảnh hưởng nhất định đối với thị trường xung quanh và quốc tế. Là nước lớn nhất nhập khẩu hàng từ Việt Nam, giá hàng Việt Nam trên thị trường Mỹ sẽ có sức cạnh tranh mạnh hơn. Là nước lớn nhất xuất khẩu hàng sang Việt Nam, giá hàng Trung Quốc tiêu thụ trên thị trường Việt Nam sẽ có phần tăng. Nhất là kể từ năm ngoái đến nay, tỷ giá giữa đồng tiền của một số nền kinh tế mới nổi tại châu Á với đồng đô-la Mỹ đã lần lượt xuất hiện xu hướng tăng giá, việc đồng Việt Nam phá giá sẽ có lợi cho Việt Nam tiến hành cạnh tranh với các nước đó.

    Việt Nam là nước xuất khẩu nông sản chủ yếu ở Đông Nam Á, xuất khẩu gạo chiếm tới 24% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, tiếp đến là hàng dệt may, chiếm 19% tổng kim ngạch xuất khẩu. Việc phá giá VNĐ  lần này sẽ có lợi cho xuất khẩu hàng nông sản và hàng dệt may của Việt Nam. Theo dự tính của các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, giá tại bến của gạo Việt Nam sẽ giảm 10 đô-la Mỹ/tấn. Nhưng điều này tạm thời không gây tác động mạnh tới việc xuất khẩu gạo của các nước ASEAN khác, chủ yếu là vì hiện nay thị trường quốc tế vẫn có nhu cầu rất lớn đối với gạo và các nông sản chủ yếu khác.

    Song, sự ảnh hưởng của việc phá giá đồng tiền Việt Nam đối với xuất khẩu hàng dệt may hoàn toàn khác với xuất khẩu gạo. Kết quả điều tra nghiên cứu đối với 385 khách hàng quốc tế do một công ty truyền thông nổi tiếng toàn cầu công bố hồi tháng 1 vừa qua cho thấy, phần lớn khách hàng trả lời điều tra đều cho biết họ phải trả giá khá cao để mua sản phẩm từ Trung Quốc. Trong đó có 31% khách hàng trả lời điều tra nói, họ sẽ tăng thêm lượng mua sản phẩm từ Việt Nam. Điều tra còn cho biết, các nhà xuất khẩu hàng dệt may Trung Quốc đã cảm thấy đơn đặt hàng bắt đầu di chuyển, một trong những nguyên nhân là do giá hàng Việt Nam rẻ hơn 30%.

    Sự phản ứng của một số cơ quan truyền thông Đông Nam Á cho thấy, họ phổ biến lo ngại đồng Việt Nam tiếp tục phá giá. Tờ "Bưu điện Băng Cốc" dẫn lại lời của Chủ tịch Danh dự Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cho rằng: "Nếu đồng Việt Nam tiếp tục phá giá, thì trong vài năm tới Việt Nam sẽ có thể trở thành nước lớn nhất xuất khẩu gạo thay thế Thái Lan". Nhà phân tích nêu rõ, do Việt Nam hiện nay tồn tại hiện tượng kinh tế quá nóng khá nghiêm trọng, việc phá giá đồng tiền Việt Nam là "con dao hai lưỡi", sẽ làm cho lạm phát trở nên nghiêm trọng hơn. Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan dự kiến, xuất khẩu của Việt Nam rất có thể sẽ tăng 7% lợi nhuận bởi phá giá đồng tiền, nhưng lạm phát cao cũng sẽ tăng giá thành của nhiều lĩnh vực, vì thế lại giảm thiểu lợi nhuận do phá giá mang lại.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>