• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Sơ kết Á vận hội-Các nước châu Á cùng tiến bộ tại Quảng Châu

    2010-11-19 15:38:37     cri
    "Đoàn kết, hữu nghị, tiến bộ" là khẩu hiệu của Á vận hội Bắc Kinh năm 1990, quan niệm của Á vận hội Quảng Châu năm 2010 là "Ngày hội đam mê, châu Á hài hòa". Điều rất ăn khớp của hai khẩu hiệu này là, khi Á vận hội Quảng Châu bước sang ngày 19 và hoàn thành 50% môn thi, vận động viên của các nước châu Á đã cùng dốc sức cố gắng thu được tiến bộ tại thành phố Quảng Châu Trung Quốc.

    Là nước chủ nhà và là nước mạnh về thể thao của châu Á, Đoàn Thể thao Trung Quốc liệu có thể đứng đầu  bảng tổng sắp huy chương vàng và huy chương hay không, điều này không tồn tại ẩn số. Tính đến ngày 18 tháng 11, vận động viên các đội thể thao của Trung Quốc thể hiện khá tốt, đứng đầu  bảng tổng sắp huy chương vàng với 109 tấm huy chương. Vậy là đoàn thể thao Trung Quốc đã thu được nhiều tiến bộ trong nửa chặng đầu thi đấu của Á vận hội.

    Bơi lội là một môn lớn duy nhất đã kết thúc các cuộc thi trong chặng đầu của Á vận hội Quảng Châu. Các tuyển thủ bơi lội Trung Quốc đã lập thành tích tốt nhất trong lịch sử, với thành tích 24 tấm huy chương vàng đã trội hơn Nhật Bản, nước mạnh nhất môn bơi lội châu Á, đặc biệt là môn bơi lội nam lần này đã có sự biểu hiện rất xuất sắc, tuyển thủ trẻ Tôn Dương đã đoạt chức vô địch nội dung  bơi tự do 1500 mét sau khi chiến thắng vô địch Ô-lim-pích, danh tướng Hàn Quốc Pắc Te-huan, tiếp cận kỷ lục thế giới. Huấn luyện viên Trưởng Yêu Chính Kiệt cho rằng, các tuyển thủ bơi lội Nhật Bản vẫn là đồng đội bơi lội có trình độ cao nhất, song Huấn luyện viên Trưởng cũng khẳng định thành tích của đội  bơi lội Trung Quốc.

    "Tại Á vận hội lần này, đội  bơi lội Trung Quốc đã thu được thành công tốt đẹp, tổng cộng giành được 24 tấm huy chương vàng, thành tích tốt hơn dự kiến của chúng tôi. Trong môn bơi ngửa nữ và môn bơi tự do 1500 mét nam, các vận động viên Trung Quốc đều đã lập thành tích tốt nhất thế giới của năm nay".

    Ngoài ra, các vận đồng viên quần vợt nữ Trung Quốc trong đó có tuyển thủ nhà nghề nổi tiếng Lý Na đã đoạt chức vô địch đồng đội nữ Á vận hội sau 24 năm, không những thể hiện thế mạnh tuyệt đối tại châu Á, đồng thời cũng phản ánh thành tựu sau cải cách theo mô hình thi đấu nhà nghề năm, sáu năm qua.

    Thế nhưng, ngoài sự biểu hiện xuất sắc của các vận động viên Trung Quốc ra, các đoàn thể thao châu Á cũng đã thu được tiến bộ ở mức khác nhau tại Á vận hội Quảng Châu, đoàn thể thao các nước đều có sự biểu hiện xuất sắc tại các môn thi bóng đá, bơi lội, quần vợt, bắn súng, đấu kiếm, cử tạ v.v.

    Nhìn chung, tính đến ngày 18, nữ vận động viên cử tạ Trung Quốc Lý Bình đã phá hai kỷ lục thế giới, đó là nội dung cử giật hạng cân 53 ki-lô-gam và tổng thành tích; vận động viên bắn súng Trung Quốc Trác Vũ Giai đã đạt  kỷ lục thế giới môn bắn bia di động10 mét nam; các đoàn thể thao cả thảy phá 10 kỷ lục châu Á. Hoàng thân A-hơ-mát, Chủ tịch Hội đồng Ô-lim-pích châu Á đã khẳng định đầy đủ Trung Quốc đã đóng vai trò thúc đẩy sự tiến bộ của thể thao châu Á. Ông nói:

    "Thể thao Trung Quốc hiện nay không những dẫn đầu châu Á, đồng thời cũng dẫn đầu thế giới, tức đứng đầu bảng tổng sắp huy chương vàng tại Ô-lim-pích Bắc Kinh. Các vận động viên châu Á có thể cạnh tranh với đối thủ mạnh tại Á vận hội, nhất định có thể nâng cao trình độ tổng thể của châu Á".

    Bên cạnh những tiến bộ của vận động viên, Ban Tổ chức Á vận hội Quảng Châu cũng đã thu được tiến bộ. Á vận hội Quảng châu đã đi qua nửa chặng đường, Ban Tổ chức Á vận hội Quảng Châu đã thể hiện khả năng ứng  phó với những biến đổi một cách xứng đáng, không ngừng áp dụng biện pháp mới và cải tiến phục vụ căn cứ vào tình hình mới.

    Về bán vé vào cửa, họ đã đưa bán thêm 400 nghìn tấm vé theo tình hình mới, để cho càng nhiều người dân Quảng Châu có thể đến hiện trường xem thi đấu  Á vận hội và động viên vận động viên các nước.

    Về mặt phục vụ của người tình nguyện, sự tiến bộ của Ban Tổ chức Á vận hội đã được thể hiện ở hệ thống khuyến khích sáng tạo đổi mới. Trưởng ban Người tình nguyện Á vận hội Vương Hoán Thanh nói:

    "Chúng tôi đã đưa ra hệ thống khuyến khích 'Giờ tình nguyện Á vận hội' mang tính sáng tạo, có nghĩa là ghi lại thời gian phục vụ của người tình nguyện tại Á vận hội Quảng Châu, ghi lại một cách hệ thống quá trình trưởng thành và phục vụ của người tình nguyện, đồng thời lần lượt trao tặng huân chương danh dự, huy chương và  kỷ niệm chương theo thời gian và chất lượng phục vụ của người tình nguyện".

    Về các mặt bảo vệ môi trường, giao thông, an ninh v.v, Ban Tổ chức Á vận hội Quảng Châu đều đã thể hiện xuất sắc cả về trình độ phục vụ và tiến bộ nhanh chóng.

    Trên cơ sở những thành tích đã đạt được trong một tuần qua, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, đến ngày 27 tháng 11 bế mạc Á vận hội Quảng Châu, thể thao châu Á chắc chắn sẽ thu được thành tích rực rỡ hơn nữa về các mặt.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>