• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cùng nhau cất lên tiếng hát hữu nghị

    2010-11-17 18:36:26     cri

    Nghe Online

    Theo tin Đài chúng tôi: Đêm chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt 2010" do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Cục Phát thanh-Điện ảnh-Truyền hình Quảng Tây, Trung Quốc phối hợp tổ chức đã khép lại thành công đêm 16/11 tại trường quay S1 Đài Truyền hình Quảng Tây. Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc Vương Vân Bằng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh Nguyễn Anh Dũng, Cục trưởng Cục Phát thanh-Điện ảnh-Truyền hình Quảng Tây Dương Kiến Quốc đã tới dự và có bài phát biểu.

    Phó Tổng Giám đốc Đài CRI Vương Vân Bằng trong bài phát biểu nói:

    "Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" là một món quà hiến dâng cho kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam và năm hữu nghị Trung-Việt, tiếp tục tổ chức Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" hàng năm, để tiếng hát hữu nghị Trung-Việt ngày càng vang vọng."

    Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" chính thức diễn ra từ tháng 5 năm nay, gồm ba khu vực thi: khu vực thi Trung Quốc, khu vực thi Việt Nam và khu vực thi trên mạng CRI Online, hơn 300 thí sinh hai nước Trung-Việt đã trải qua nhiều vòng thi sơ khảo, chung khảo để cuối cùng bình chọn ra 15 thí sinh xuất sắc nhất của các khu vực thi vào vòng chung kết.

    Bài hát "Hà Nội mùa Thu" do thí sinh Trung Quốc Trì Nhất Thúy thể hiện. Trong đêm chung kết, 15 thí sinh mỗi người phải thể hiện một ca khúc Trung Quốc và một ca khúc Việt Nam. Với sự thể hiện xuất sắc, thí sinh Trì Nhất Thúy đến từ khu vực thi Quảng Tây và thí sinh Đặng Minh Hải đến từ khu vực thi Việt Nam đã nhận được sự đánh giá cao của Ban Giám khảo, giành được giải nhất và "Giải thể hiện ca khúc nước bạn xuất sắc nhất".

    Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh, ông Nguyễn Anh Dũng đánh giá cao những nỗ lực to lớn của Ban tổ chức.

    "Trong những năm qua, cùng với đà giao lưu văn hoá giữa hai nước không ngừng phát triển và ngày càng đa dạng, Cuộc thi tiếng hát hữu nghị Việt - Trung đã không ngừng trưởng thành, ngày càng chứng tỏ sức hấp dẫn, sức lan toả và từng bước khẳng định thương hiệu đặc sắc trong giao lưu văn hoá giữa nhân dân hai nước."

    Là một trong những đơn vị tổ chức cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt 2010", Đài Truyền hình kỹ thuật số Việt Nam VTC đã dày công chuẩn bị, tạo mọi điều kiện tốt cho thí sinh, bởi vậy đã thu hút rất nhiều thí sinh Việt Nam tham gia cuộc thi. Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Đài Truyền hình kỹ thuật số Việt Nam cho biết:

    "Trong mối quan hệ gắn kết giữa Việt Nam-Trung Quốc những năm gần đây, có thể nói là hai Đảng hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã có rất nhiều hoạt động, vì vậy, là người làm trong lĩnh vực truyền thông, tôi nghĩ rằng mình có được một hoạt động cụ thể nào đấy để góp phần thúc đẩy mối quan hệ đó, vì đó là một việc rất có ý nghĩa, chính vì vậy, khi đề xuất và đưa ra trong Ban giám đốc nói chung và bản thân cá nhân tôi rất là đồng tình, chúng tôi đã nghĩ ra cách để làm thế nào để cuộc thi lan rộng, lan toả trong xã hội một cách rộng rãi nhất và hiệu quả nhất."

    Để thu hút đông đảo thí sinh thuộc mọi lứa tuổi tham gia cuộc thi, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Ninh, Việt Nam đã tổ chức tuyển chọn những thí sinh xuất sắc của 8 tỉnh miền Bắc tham gia.

    Bài hát Trung Quốc: "Hôm nay la ngày sinh nhật của Tổ quốc tôi" do thí sinh Trần Thu Hà đến từ khu vực thi Quảng Ninh thể hiện. Với sự thể hiện xuất sắc, Thu Hà đã nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả.

    Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Trung-Việt 2010" là một cuộc thi quốc tế đầu tiên do cơ quan truyền thông hai nước Trung-Việt phối hợp tổ chức, cũng là một cuộc liên hoan giao lưu văn hoá giữa hai nước Trung Việt. Qua cuộc thi lần này, các bạn trẻ hai nước Trung-Việt đã tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước. Cuộc thi đã khép lại nhưng tiếng hát hữu nghị sẽ mãi mãi vang vọng trong nhân dân hai nước Trung-Việt.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>