• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Á vận hội Quảng Châu bước sang ngày thi đấu thứ ba, trong và ngoài trường đấu đều sôi nổi tuyệt vời

    2010-11-15 16:47:57     cri

    Nghe Online

    Các bạn thân mến, ngày 15, Á vận hội Quảng Châu bước sang ngày thi đấu thứ ba, các trận thi đấu tranh đoạt huy chương vàng diễn ra sôi nổi và hấp dẫn mọi người. Trong khi tạo sân chơi thực hiện mơ ước cho toàn thể vận động châu Á, Á vận hội Quảng Châu cũng đã khiến người xem cảm nhận được sức quyến rũ của ngày hội thể thao này.

    Chiều 15, đội cầu lông nữ Trung Quốc không phụ lòng mong mỏi của mọi người, đã thắng đội Thái Lan với tỉ số 3:0 trong trận chung kết đồng đội nữ, đoạt chức vô địch. Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của đội cầu lông Trung Quốc, cũng là tấm huy chương vàng thứ 41 của đoàn thể thao Trung Quốc tại Á vận hội lần này. Nữ vận động viên đội cầu lông Trung Quốc Uông Hâm sau trận chung kết nói: "Tôi cảm thấy đội nữ Trung Quốc là mạnh nhất, tôi luôn tin tưởng chúng tôi là cừ nhất, tuy hôm nay chúng tôi đã gặp một số khó khăn, nhưng tôi tin tưởng chúng tôi sẽ ngày càng thi đấu tốt hơn."

    Lễ khai mạc Á vận hội lần thứ 16 đã diễn ra tại Quảng Châu tối 12, đây là lần thứ hai Trung Quốc tổ chức Á vận hội, cách 20 năm, sau khi tổ chức Á vận hội Bắc Kinh vào năm 1990. Lần này Trung Quốc cử Đoàn thể thao gồm 977 vận động viên tham gia thi đấu ở 41 môn. Từ ngày 13, vận động viên U-su Trung Quốc Viên Hiểu Siêu đoạt tấm huy chương vàng Á vận hội đầu tiên trong nội dung Trường quyền Nam đến thời điểm đưa tin này, Đoàn Thể thao Trung Quốc đã đoạt 43 tấm huy chương vàng, đứng đầu bảng tổng sắp huy chương. Hiện nay, Đoàn Thể thao Hàn Quốc đã đoạt 16 tấm huy chương vàng, xếp thứ nhì; Đoàn Thể thao Nhật đoạt 8 tấm huy chương vàng, xếp thứ ba; Đoàn Thể thao Hồng Công Trung Quốc và Đoàn Thể thao Đài Bắc Trung Quốc lần lượt đoạt 2 tấm huy chương vàng, xếp thứ tư và thứ năm.

    Ngày 14/11, vận động viên Việt Nam Nguyễn Mạnh Quyền đã mang về cho Thể thao Việt Nam tấm huy chương đồng ở nội dung biểu diễn môn U-su (đao thuật và côn thuật toàn năng nam). Đây là tấm huy chương đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Á Vận hội Quảng Châu lần này. Trong nội dung thi này, vận động viên Ma Cao Giả Thuỵ đoạt huy chương vàng với thành tích 19,61 điểm, vận động viên Hàn Quốc đoạt huy chương bạc.

    Ngày 14, tại Quảng Châu, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi, Quan chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Nguyễn Trọng Giáp cho biết, Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ coi cuộc thi đấu với đội tuyển bóng đá nữ Trung Quốc sắp diễn ra vào ngày 16 là cơ hội giao lưu kỹ thuật và học tập kinh nghiệm thi đấu. Trong trận đấu đầu tiên bảng A diễn ra ngày 14, bóng đá nữ Việt Nam thi đấu ngoan cường, nhưng rất tiếc vẫn thua đội Hàn Quốc thực lực mạnh.

    Cặp vận động viên khiêu vũ thể thao nổi tiếng Phi-li-pin Vê-ga-ra (Nam) và La-ga-rát (Nữ) ngày 14 đoạt hai tấm huy chương đồng trong nội dung nhảy Latin-Cha cha cha và Latin-Paso Doble tại cuộc thi khiêu vũ thể thao Á vận hội Quảng Châu, đây là hai tấm huy chương đầu tiên mà đoàn thể thao Phi-li-pin giành được tại Á vận hội Quảng Châu lần này.

    Trong thi đấu nội dung tán thủ U-su hạng 60 kg và 70 kg của vận động viên Nam tại Á vận hội diễn ra tối 14 tại Nhà thể thao Nam Sa Quảng Châu, vận động viên Lào Bua-pha Va-la-xít và Xôm-mây Xa-ya-vông lần lượt thắng đối thủ trong trận thi đấu đầu tiên, lọt vào tứ kết, cộng thêm Phô-xay A-phay-lát, huy chương bạc Á vận hội Đô-ha đã thắng trước đó, ba vận động viên Nam tán thủ U-su Lào đều đã lọt vào tứ kết.

    Á vận hội lần này diễn ra trong 16 ngày, có gần 10 nghìn vận động viên đến từ 45 nước và khu vực lãnh thổ châu Á sẽ tham gia đua tranh 463 tấm huy chương vàng trong 42 môn thi đấu, toàn bộ thi đấu sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 11 .

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>