• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thành phố Quảng Châu đã chuẩn bị sẵn sàng cho Á vận hội 2010

    2010-11-12 17:00:53     cri

    Nghe Online

    "Chúng tôi đã sẵn sàng", câu nói này được truyền từ Thế vận hội Bắc Kinh đến Triển lãm Thế giới Thượng Hải và bây giờ được truyền tới Á vận hội Quảng Châu. Vậy, Quảng Châu đã sẵn sàng cho câu nói này hay chưa, mời các bạn hãy cùng chúng tôi đến Quảng Châu tìm đáp án.

    Tham gia Á vận hội Quảng Châu có 10.156 vận động viên, ngoài ra còn có 4202 quan chức đi cùng. Do nhiệm vụ thi đấu và luyện tập, nên Làng Vận động viên sẽ là nơi sinh sống chủ yếu của các đoàn thể thao. Ngày 5/11, Làng Vận động viên Á vận hội Quảng Châu đã chính thức mở cửa, cung cấp mọi dịch vụ cho các vận động viên từ nơi ăn, chốn ở đến đi lại, mua sắm, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khoẻ, đồng thời còn tổ chức lễ chào mừng các đoàn thể thao các nước cũng như tiếp đón nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ và thành viên Hoàng gia các nước đến thăm. Bà Khổng Thiếu Quỳnh, Trưởng Làng cho biết, chúng tôi coi vận động viên là người nhà của mình, sẽ tạo dựng Làng Vận động viên thành một ngôi nhà ấm cúng.

    "Vận động viên là trung tâm, đây là tôn chỉ cơ bản cho mọi công tác trong Làng Vận động viên. Tập thể cán bộ nhân viên Làng Vận động viên chúng tôi sẽ làm việc hết mình, phục vụ nhiệt tình, chu đáo, cặn kẽ cho vận động viên, quan chức cũng như khách đến thăm, xây dựng làng thành một ngôi nhà chung an toàn, thoải mái, ấm cúng và hài hoà."

    Á vận hội Quảng Châu sẽ sử dụng 70 sân nhà thi đấu, đạt mức kỷ lục từ trước tới nay. Ông Bành Cao Phong, Trưởng Ban khí tài sân nhà thi đấu của Ban Tổ chức Á vận hội Quảng Châu cho biết, trong hơn 180 ngày kể từ ngày 20/4, tất cả các sân nhà thi đấu của Á vận hội Quảng Châu đều đã hoàn thành công tác nghiệm thu, chính thức đón vận động viên các nước đến tập luyện. Ông nói:

    "Tháng 10 vừa qua chúng tôi đã tiến hành nhiều cuộc tập dượt, không ngừng ưu hoá và cụ thể hoá các phương án làm việc. Hiện nay, mọi công việc chuẩn bị cho Á vận hội của các sân nhà thi đấu đều đã hoàn tất, sẵn sàng cho thi đấu."

    Nếu như nói sân nhà thi đấu là vũ đài để các vận động viên thể hiện trình độ của mình, vậy thì các khí tài thể thao bên trong sẽ là đạo cụ và người bạn tin cậy của các vận động viên. Muốn để cho vận động viên phát huy được trình độ cao nhất, thì điều trước tiên phải bảo đảm cho họ yên tâm thi đấu. Về việc này, ông Điền Tâm Đức, Phó Tổng Thư ký Ban Tổ chức Á vận hội Quảng Châu cho biết:

    "Hiện nay mọi khí tài cho Á vận hội dù sản xuất trong nước hay nhập khẩu đều đã lắp đặt và hiệu chỉnh, hơn nữa còn trải qua các cuộc thi đấu thử và luyện tập, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu thi đấu."

    Ngoài vận động viên ra, khán giả các nước đến xem thi đấu cũng sẽ là một con số khổng lồ, làm thế nào để họ di chuyển tới các sân nhà thi đấu một cách có trật tự sẽ là "thử thách lớn" chưa từng có cho giao thông của thành phố Quảng Châu. Về việc này, ông Vạn Khánh Lương, Thị trưởng thành phố Quảng Châu cho biết, từ khi xin đăng cai thành công Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 16 năm 2004 đến nay, thành phố Quảng Châu đã đầu tư xấp xỉ 70 tỷ Nhân dân tệ, khánh thành nhiều tuyến tàu điện ngầm với tổng chiều dài trên 200 km. Hiện nay, Quảng Châu có 8 tuyến tàu điện ngầm, thông tới 38 sân nhà thi đấu Á vận hội, sân bay, ga tàu hoả và ga tàu cao tốc. Ông Vạn Khánh Lương nói:

    "Theo cam kết với Ủy ban Ô-lim-pích châu Á, chúng tôi đã thực thi một loạt biện pháp để ưu hóa và cải thiện điều kiện và cơ sở hạ tầng giao thông. Cần phải nói rằng chúng tôi cơ bản đáp ứng nhu cầu cho Á vận hội cũng như người dân thành phố."

    Muốn tổ chức một kỳ Á vận hội thành công đòi hỏi phải dày công chuẩn bị, tuy nhiên những ngày qua, tại thành phố Quảng Châu, mọi người đã cảm nhận được bầu không khí nhiệt tình, sôi động và sẽ hội tụ trên dòng sông Châu Giang, đó là "Á vận hội 2010-Quảng Châu đã sẵn sàng."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>