• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc thiết thực đẩy mạnh hợp tác với ASEAN

    2010-10-30 15:05:38     cri

    Nghe Online

    Ngày 29/10, tại Thủ đô Hà Nội, Việt Nam, các nhà Lãnh đạo Trung Quốc và các nước ASEAN đã ra Tuyên bố chung về phát triển bền vững cũng như Kế hoạch hành động 5 năm thứ hai về hợp tác Trung Quốc-ASEAN. Trung Quốc đã phát đi thông điệp mạnh mẽ về sâu sắc hợp tác thiết thực với ASEAN, trong bối cảnh bố cục Đông Á có sự diễn biến mới. Giáo sư Tô Hạo của Học viện Ngoại giao Trung Quốc trả lời phỏng vấn cho rằng, lợi ích chung giữa Trung Quốc và ASEAN lớn hơn bất đồng. Miễn là thúc đẩy hợp tác vững chắc, quan hệ hữu nghị Trung Quốc-ASEAN sẽ có tương lai sán lạn.

    Chiều 29/10, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã tham dự Hội nghị Cấp cao Trung Quốc-ASEAN lần thứ 13. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã ví quan hệ Trung Quốc-ASEAN bằng cụm từ "ba tốt" và "ba nhất", nhấn mạnh Trung Quốc mãi mãi là "Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đối tác tốt" của các nước ASEAN, đồng thời ca ngợi sự hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN là "thiết thực nhất, phong phú nhất, giành thành quả nhất."

    Nhiều chuyên gia từng cho biết, sự tham gia của nước lớn ngoài khu vực ảnh hưởng đến bố cục chính trị và kinh tế khu vực cũng như thái độ của Trung Quốc là một tiêu điểm lớn của các hội nghị hàng năm lần này. Tuyên bố chung Hội nghị Cấp cao Trung Quốc-ASEAN, thành quả của hội nghị lần này, trước hết lại một lần nữa chỉ rõ Trung Quốc ủng hộ các nước ASEAN xây dựng Cộng đồng ASEAN với ba trụ cột Cộng đồng Chính trị-An ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hoá-Xã hội vào năm 2015. Giáo sư Tô Hạo của Học viện Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, đây là sự ủng hộ dứt khoát của Trung Quốc đối với tăng cường sức gắn bó của ASEAN.

    "Trung Quốc ủng hộ ASEAN tăng cường kết nối và sức gắn bó. Bởi vì sự kết nối của ASEAN cũng có lợi cho sự kết nối của khu vực Đông Á, có thể sâu sắc sự hợp tác giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, hơn thế nữa nhìn từ bình diện chiến lược, sự hợp tác này khiến cho Trung Quốc và ASEAN có lợi ích chung cực kỳ quan trọng."

    Hợp tác kinh tế, thương mại là lĩnh vực trọng điểm trong hợp tác Trung Quốc-ASEAN. Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN khánh thành ngày 1/1/2010 đến nay, kim ngạch thương mại hai chiều ba quý đầu năm giữa Trung Quốc và ASEAN đạt 211,3 tỷ USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN, và ASEAN là bạn hàng lớn thứ 4 của Trung Quốc, đầu tư hai chiều cũng không ngừng được mở rộng.

    Tại hội nghị lần này, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đề xuất mục tiêu phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều song phương lên tới 500 tỷ USD vào năm 2015. Hơn thế nữa Trung Quốc cũng sẵn sàng cùng với mỗi nước thành viên ASEAN thành lập một khu hợp tác kinh tế-thương mại trong 5 năm tới. Giáo sư Tô Hạo của Học viện Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, đề xuất này không những sáng tạo mà còn thiết thực.

    "Cấp độ phát triển của 10 nước ASEAN có khác nhau, vừa có nước với nền kinh tế tương đối phát triển, cơ bản thực hiện công nghiệp hóa, lại có nước đang đi lên công nghiệp hoá, cũng có nước chậm phát triển. Kết cấu kinh tế Trung Quốc trên thực tế cũng là kết cấu đa cấp, có thể tìm được lĩnh vực hợp tác kinh tế với mỗi nước ASEAN có trình độ phát triển kinh tế khác nhau. Đây là ưu thế mà các nước lớn khác trên thế giới không có."

    Tuy nhiên cũng cần phải nhận thấy rằng, giữa Trung Quốc và một số nước ASEAN còn tồn tại một số bất đồng, ví dụ như vấn đề Biển Nam. Về việc này, Giáo dư Tô Hạo của Học viện Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Trung Quốc và ASEAN đã có lập trường cơ bản về gác lại tranh chấp, cùng nhau khai thác, và còn ký kết Tuyên bố về hành vi ứng xử của các bên trên Biển Nam, đạt được nhận thức chung về giữ gìn hoà bình và ổn định của Biển Nam. Mặc dù thời gian qua xuất hiện một số tranh chấp, nhưng không ảnh hưởng đến đại cục của quan hệ Trung Quốc-ASEAN.

    "Một mặt là cùng nhau thương lượng trên cơ sở song phương, tăng cường tin cậy lẫn nhau, đồng thời Trung Quốc cũng có thể cùng với ASEAN thảo luận vấn đề Biển Nam trên chừng mực nào đó. Một số nước ASEAN đề xuất, thời gian tới cần phải nâng Tuyên bố về hành vi ứng xử của các bên trên vùng Biển Nam thành Quy tắc ứng xử, Trung Quốc cũng đối xử với việc này bằng thái độ tích cực, làm cho mọi người càng có lòng tin hơn, vấn đề này sẽ không trở thành một vấn đề cản trở phát triển quan hệ giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Dòng chính vẫn là hữu nghị, hợp tác, hoà bình, phát triển."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>