• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Lợi ích chung" là nền tảng hợp tác chiến lược giữa Trung Quốc và các nước ASEAN

    2010-10-21 15:08:12     CRIonline
    Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 7 và Diễn đàn cấp cao Thương mại và Đầu tư Trung Quốc-ASEAN lần thứ 7 đang diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần này là kỳ hội chợ đầu tiên sau khi khánh thành Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, nên đã thu hút sự tham gia sôi nổi của các doanh nghiệp Trung Quốc và các nước ASEAN. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc và các nước ASEAN cho biết, Trung Quốc và các nước ASEAN cần phải tìm kiếm điểm chung, gác lại bất đồng, thực hiện hợp tác cùng thắng, "Lợi ích chung" cần phải trở thành nền tảng củng cố sự hợp tác chiến lược giữa Trung Quốc và ASEAN.

    Đại diện Đàm phán thương mại quốc tế, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành ngày 19/10 phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 7 cho biết: "Hai bên đã cùng tổ chức Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 6 trong quá trình đẩy mạnh xây dựng Khu vực Mậu dịch tự do. Thông qua mặt bằng này để mang lại những thành quả tiện lợi hoá thương mại và đầu tư cho doanh nghiệp và nhân dân các nước, đã cho hiệu quả tốt đẹp cùng có lợi cùng thắng."

    Tập đoàn Hoa Điện Trung Quốc đang đầu tư xây dựng nhiều dự án ở In-đô-nê-xi-a như Nhà máy thủy điện A-xát Khan, Nhà máy nhiệt điện Ba-tam,v.v. Đề cập sự thành công trong đầu tư tại In-đô-nê-xi-a, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Kiến Linh cho biết, Tập đoàn có đối tác rất tốt, phía In-đô-nê-xi-a đã cung cấp rất nhiều thông tin cho công ty Trung Quốc trong quá trình xây dựng dự án, góp phần cho công ty trong việc đưa ra quyết sách và đẩy nhanh tiến độ của dự án.

    Tại Diễn đàn đối thoại chiến lược các cơ quan tham vấn Trung Quốc-ASEAN diễn ra ở Nam Ninh, các chuyên gia chỉ rõ, thương mại mang tính bổ sung giữa Trung Quốc và ASEAN sẽ làm phong phú thị trường của hai bên. Sản xuất thép của các nước ASEAN có giá thành tương đối cao, công suất thiếu hụt, nên đã mở ra không gian thị trường rộng lớn cho xuất khẩu các sản phẩm thép của Trung Quốc. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng là thị trường khổng lồ cho hàng hoá các nước ASEAN như dầu thô, nguyên liệu nhựa, cao su tự nhiên, than đá, v.v.

    Trưởng ban Nghiên cứu quốc tế thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Trương Uẩn Linh cho rằng, mối liên kết giữa Trung Quốc và ASEAN không chỉ riêng kinh tế, mà là sự phát triển quan hệ toàn diện. "Sự tin cậy lớn nhất trong phát triển giữa hai bên" là Trung Quốc tin tưởng một ASEAN phát triển lớn mạnh sẽ có lợi cho Trung Quốc, ASEAN cũng tin tưởng một Trung Quốc phát triển lớn mạnh sẽ có lợi cho ASEAN.

    Giám đốc Viện nghiên cứu Trung Quốc thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, ông Đỗ Tiến Sâm cho biết, hai bên cần phải tăng cường giao lưu, sâu sắc hữu nghị và hợp tác, tạo điều kiện cho quan hệ hai nước Việt-Trung phát triển ổn định lâu dài. Hai nước trong tương lai cần phải nỗ lực phát huy những điểm chung, cụ thể hoá quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

    Giám đốc Học viện Hợp tác và Hoà bình Cam-pu-chia Nô-rô-đôm Xê-ri-vút nói, các nước ASEAN cần phải nhìn nhận Trung Quốc từ các góc độ khác nhau. "ASEAN không nên bị tác động của giới truyền thông và học thuật về cái gọi là 'mối đe doạ từ Trung Quốc', mà cần phải nhìn nhận Trung Quốc một cách công bằng, kể cả từ góc độ "cơ hội và quan hệ đối tác". Trung Quốc là đầu tàu tăng trưởng kinh tế của khu vực, quan hệ ASEAN-Trung Quốc là quan hệ song phương quan trọng nhất của ASEAN với các nước đối thoại."

    Ông Dương Mộc, chuyên gia cấp cao của Viện Đông Á Đại học công lập Xin-ga-po cho biết, ASEAN và Trung Quốc đều đã được lợi trong hợp tác. Hai bên cần phải nỗ lực loại bỏ bất đồng, tìm kiếm điểm chung, tiếp thêm càng nhiều động lực tích cực cho Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, xuất phát từ "lợi ích chung".

    Cùng với sự hình thành đúng thời hạn của Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN vào ngày 1/1/2010, một thị trường chung với 1,9 tỷ người tiêu dùng và GDP đạt xấp xỉ 6.000 tỷ USD đang ngày càng chín muồi.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>