• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN thu được thành quả rực rỡ từ khi tổ chức đến nay

    2010-10-19 14:20:53     Xin Hua

    Nghe Online

    Tân Hoa xã đưa tin: Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 7 diễn ra trong 6 ngày đã khai mạc ngày 19/10 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Đây là kỳ Hội chợ đầu tiên được tổ chức sau khi khánh thành Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN. Ông Trịnh Quân Kiện, Tổng Thư ký Ban Thư ký Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN cho biết, Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN từ năm 2004 đến nay đã tổ chức thành công 6 kỳ tại Nam Ninh, Quảng Tây, thu được thành quả rực rỡ, góp phần thúc đẩy xây dựng Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN.

    Sáu năm qua, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và các nước ASEAN đã tăng gấp đôi, từ 105,9 tỷ USD lên tới hơn 213 tỷ USD. Từ ký kết "Hiệp định Thương mại hàng hoá" năm 2004 đến khánh thành Khu vực Mậu dịch tự do năm 2010, một khu vực tự do thương mại lớn nhất của các nước đang phát triển với 1,9 tỷ người tiêu dùng, GDP xấp xỉ 6.000 tỷ USD, tổng kim ngạch trao đổi thương mại 4.500 tỷ USD đã hiện diện trước thế giới. Tất cả những thành tựu này đều không tách rời với một mặt bằng quan trọng, đó là Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN.

    Từ Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ nhất được tổ chức năm 2004 đến nay, tổng cộng có 216.400 doanh nghiệp tham gia, kim ngạch giao dịch lên tới 8 tỷ 171 triệu USD. Bên cạnh đó đầu tư qua lại giữa Trung Quốc và các nước ASEAN cũng không ngừng được mở rộng. Sáu tháng đầu năm 2010, kim ngạch thương mại hai chiều đạt tới 136, 5 tỷ USD, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn 11% so với mức tăng xuất nhập khẩu của Trung Quốc trong cùng thời kỳ. Ông Trịnh Quân Kiện cho biết, Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN đã bám sát việc xây dựng và phát triển của Khu vực Mậu dịch tự do, đã trở thành "máy gia tốc" trong xây dựng Khu vực tự do thương mại lớn thứ ba thế giới. Sau khi khánh thành Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, Trung Quốc đã thi hành mức thuế 0% đối với hơn 7.000 mặt hàng, chiếm 93% tổng số mặt hàng nhập khẩu từ các nước ASEAN. Bên cạnh đó, các nước ASEAN cũng đã điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu. Cùng với thuế suất giữa hai bên tiếp tục giảm xuống, tiềm năng thị trường của các sản phẩm có tính bổ sung cho nhau sẽ được mở rộng.

    Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 7 đã thu hút rất nhiều doanh nghiệp Trung Quốc tham gia, số gian triển lãm lên tới 5360 gian, tăng hơn 34% so với số gian triển lãm trong quy hoạch. Số gian triển lãm của các nước ASEAN và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác cũng lên tới 1384 gian, trong đó có 1345 gian là của 10 nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN, tăng trên 15,2% so với kỳ Hội chợ trước.

    Ông Cổ Tiểu Tùng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Quảng Tây cho biết, Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN sau khi khánh thành đã làm gia tăng cường độ dỡ bỏ các rào cản đầu tư, về khách quan đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Trung Quốc đi vào Đông-Nam Á. Các nước ASEAN có tài nguyên dầu mỏ, gỗ, than đá...rất dồi dào, nhưng mức độ công nghiệp hóa tương đối thấp, hiệu quả sử dụng tài nguyên không cao. Tuy nhiên, các nước ASEAN phổ biến có nguồn nhân lực dồi dào, thích hợp cho đầu tư phát triển những ngành sử dụng nhiều lao động.

    Phó Tổng Thư ký thường trực Phân ban Trung Quốc Hội đồng Thương mại Trung Quốc-ASEAN, ông Hứa Ninh Ninh cho biết, Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN đã đi qua chặng đường 7 năm, sau này cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chung, nâng cao mức độ tham gia của các nước ASEAN. Mặc dù thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và các nước ASEAN tăng rất nhanh, nhưng vẫn tương đối tập trung, chỉ riêng hai nước Xin-ga-po và Ma-lai-xi-a đã chiếm trên một nửa trong thương mại giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc với các nước thành viên mới của ASEAN vẫn rất nhỏ. Trong thương mại giữa Trung Quốc và các nước ASEAN có một tỷ lệ rất lớn là thương mại nội khối của các công ty đa quốc gia, thương mại trung chuyển cũng chiếm tỷ lệ khá lớn.

    Ông Lâm Mộc, chuyên gia cấp cao của Viện Đông-Nam Á Đại học công lập Xin-ga-po cho biết, trong các nước ASEAN, thì những thành viên cũ đứng trước nhiệm vụ nặng nề về đẩy nhanh việc nâng cấp ngành nghề, còn các nước thành viên mới lại bức xúc đẩy mạnh đa nguyên hoá ngành nghề. Ông kiến nghị, Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN với trọng trách thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, cần phải khác với các hội chợ và triển lãm thông thường, phải cbiếu cố đầy đủ tới lợi ích của các bên đồng tổ chức và sự khác biệt giữa các nước, tìm hiểu và phân tích những nhu cầu và vấn đề đặt ra khác nhau của các nước liên quan.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>