![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Triển lãm Thế giới Thượng Hải từ khi khai mạc ngày 1/5 đến nay, mỗi ngày đều có hàng trăm nghìn khách tham quan thưởng thức các chương trình biểu diễn phong phú đa dạng của Nhà triển lãm các nước, những chương trình biểu diễn này trong khi mang lại niềm vui cho khách tham quan cũng giúp họ hiểu biết được nền văn hóa khác nhau của các nước. Triển lãm Thế giới Thượng Hải đã tạo ra một mặt bằng để thể hiện nền văn hoá đa nguyên của thế giới, các nền văn hóa khác nhau đã giao lưu, hội nhập và cùng tồn tại tại đây. Tại Diễn đàn "Sự đổi mới của thành thị với kế thừa và tôn vinh văn hóa"-diễn đàn chủ đề thứ hai của Triển lãm Thế giới Thượng Hải diễn ra mới đây, các chuyên gia đã tiến hành thảo luận sâu rộng về việc này.
Văn hóa là nội hàm tinh thần trong phát triển của nhân loại và thành thị. Trong cuộc thảo luận tại Diễn đàn "Sự đổi mới của thành thị với kế thừa và tôn vinh văn hóa"-diễn đàn chủ đề thứ hai của Triển lãm Thế giới Thượng Hải, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc Ô-vi-lơ chỉ rõ:
"Văn hóa là trung tâm của loài người. Có thể nói văn hóa là một sự gửi gắm và nền tảng của tính sáng tạo, đổi mới và đồng thuận của loài người. Nó cũng chứa đựng tính liên tục giữa con người."
Diễn đàn "Sự đổi mới của thành thị với kế thừa và tôn vinh văn hóa" đã coi "Sự hội nhập và cùng tồn tại của văn hóa đa nguyên" làm một đề tài thảo luận trọng điểm, tập trung thảo luận về sự trao đổi giữa các nền văn hóa khác nhau. Thị trưởng thành phố Nai-rô-bi của Kê-ni-a, ông Ma-di-oa khi giới thiệu về những kinh nghiệm trong quá trình hội nhập văn hóa của các thành thị châu Phi cho biết:
"Chúng tôi cực kỳ tôn trọng nền văn hóa của mình, đồng thời cũng rất ngưỡng mộ nền văn hóa của các nước hữu nghị. Đối với chúng tôi mà nói, muốn được lợi từ đó thì cần phải học tập nền văn hóa cao nhã để qua đó không ngừng tiến bộ."
Về sự cùng tồn tại và hội nhập văn hóa, Đặc khu hành chính Hồng Công, Trung Quốc là một mẫu mực có ý nghĩa thực tế. Giám đốc Cục Dân chính Hồng Công, ông Tăng Đức Thành giới thiệu tại Diễn đàn cho biết, Hồng Công là nơi đa nguyên hóa sắc tộc nhất ở châu Á, trong khi mang lại cho Hồng Công những thông tin mới, quan niệm mới, thì phong tục tập quán của các sắc tộc khác nhau cũng đã đóng góp cho sự hội nhập của văn hoá đa nguyên Hồng Công. Sự hội nhập văn hóa này trên chừng mực rất lớn đã thúc đẩy sự phồn vinh văn hóa và phát triển xã hội của Hồng Công.
Khác với sự hội nhập văn hóa trong tiến trình phát triển lâu dài của Hồng Công, Triển lãm Thế giới Thượng Hải chỉ trong thời gian ngắn đã hiến dâng cho khách tham quan đến từ các nơi trên thế giới một đại tiệc văn hoá thịnh soạn. Trong 184 ngày triển lãm, Triển lãm Thế giới Thượng Hải tổng cộng sẽ trình diễn hơn 800 chương trình đặc sắc với hơn 20 nghìn buổi biểu diễn với sự góp mặt của các nghệ sĩ xuất sắc nhất đến từ 5 châu lục, trở thành một sân khấu lớn giao lưu văn hoá giữa các nước.
Nhà triển lãm Ai-len đã trình diễn chương trình ca múa nhạc truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc, không những làm cho khách tham quan rung động mà con làm cho những nghệ sĩ trên sân khấu không giấu nổi niềm xúc động. Nghệ sĩ vi-ô-lông Ai-len Phin-ba vô cùng tự hào vì có dịp được truyền bá nền văn hóa Ai-len.
"Khi biểu diễn trên sân khấu, tôi cảm nhận như mình đang truyền đi sức hấp dẫn của nền văn hóa Ai-len tới nhân dân Trung Quốc. Bởi vậy, tôi biểu diễn hết mình, hơn nữa còn say đắm trong những bản nhạc du dương."
Phó Chủ nhiệm Ban Tổ chức Triển lãm Thế giới Thượng Hải Chu Hán Dân trong bài tham luận tại Diễn đàn cho biết, Triển lãm Thế giới Thượng Hải đã tạo cơ hội cho sự giới thiệu về văn hóa Trung Quốc, hơn thế nữa sản phẩm trưng bày tốt nhất của Triển lãm Thế giới chính là người Trung Quốc có tố chất.
"Triển lãm Thế giới Thượng Hải là một dịp để dân tộc Trung Hoa bày tỏ với thế giới. Trung Quốc không những có truyền thống lịch sử vĩ đại, mà còn yêu chuộng hoà bình, bênh vực công lý, tôn vinh phát triển hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, mong mọi người không nên quá gửi gắm chỉ một Nhà Triển lãm Trung Quốc có thể biểu đạt được mọi tâm tình của người Trung Quốc, mà nhà triển lãm lớn nhất của Triển lãm Thế giới Thượng Hải chính là thành phố Thượng Hải, sản phẩm trưng bày tốt nhất của Triển lãm Thế giới Thượng Hải chính là người Trung Quốc có kỷ luật, biết lễ phép, biết lễ nghi."
![]() |
![]() |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |