• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Triển lãm Thế giới Thượng Hải-Làm cho cuộc sống càng thêm tươi đẹp

    2010-04-30 16:12:39     CRIonline

    Nghe Online

    Tối 30/4, bên bờ sông Hoàng Phố ở Thượng Hải Trung Quốc, cùng với những màn pháo hoa rực rỡ hoành tráng, Triển lãm Thế giới Thượng Hải 2010 đã chính thức khai mạc. Trong 6 tháng tới, 246 nước và tổ chức quốc tế tham gia triển lãm sẽ hiến dâng cho khách tham quan một bữa tiệc thịnh soạn về khoa học-công nghệ và văn hoá, thể hiện một cách sinh động chủ đề "Đô thị làm cho cuộc sống càng thêm tươi đẹp"; trong Khu triển lãm rộng 5,28 km2, mọi người không những được tận mắt chứng kiến những thành quả văn minh mới nhất trên thế giới, mà còn được thể hội sự giao lưu và toả sáng của nền văn hoá các nước, vẽ lên bức tranh cuộc sống tươi đẹp của nhân loại trong tương lai.

    Hơn một thế kỷ trước, Triển lãm Thế giới đã chuyển từ châu Âu đến Bắc Mỹ, rồi từ Bắc Mỹ đến châu Á, "sáng tạo" luôn là linh hồn vĩnh hằng của Triển lãm Thế giới. Chính vì sáng tạo đã gắn bó chặt chẽ với đặc trưng thời đại, nên điện thoại của Ben, máy hát của Ê-đích-xơn tại Triển lãm Thế giới Pa-ri, Pháp năm 1978; ti vi, người máy tại Triển lãm Thế giới Niu-oóc, Mỹ năm 1939 và tàu siêu tốc chạy trên đệm từ trường, xe buýt xanh v.v tại Triển lãm Thế giới ở Nhật Bản năm 2005 mới đi vào cuộc sống của mọi người, làm thay đổi cách sống của nhân loại.

    Bánh xe lịch sử đến ngày hôm nay, khi một nửa dân số thế giới sinh sống tại thành thị và vì thế mà đối mặt với các loại cơ hội và thách thức, việc tìm tòi con đường phát triển đô thị và nội hàm của cuộc sống đô thị tốt đẹp trong tương lai đã trở thành đề tài lớn quan trọng đặt ra cho loài người. Triển lãm Thế giới Thượng Hải với chủ đề "Đô thị" vừa thể hiện đặc trưng thời đại, cũng tạo ra một vũ đài cho các bên tham gia triển lãm thể hiện sự sáng tạo: Tại Nhà triển lãm "Kén tằm tím" của Nhật Bản, mọi người sẽ được chứng kiến ngôi nhà biết hô hấp, người máy biết kéo vi-ô-lông, thành thị thực hiện không có chất thải; tại Nhà triển lãm "Ngôi nhà Hăm-bua" của Đức, mọi người sẽ cảm nhận được nhiệt độ trong nhà luôn duy trì ở 25 độ C mà không cần sử dụng điều hoà; còn tại Nhà triển lãm "Nông trang thành phố trên nóc nhà" của Mỹ, mọi người sẽ được thể hội niềm vui thú "làm người nông dân thành phố", v.v, tất cả những thành quả văn minh rất ăn khớp với đặc trưng thời đại này chắc chắn sẽ nâng cao mạnh mẽ chất lượng đời sống của loài người trong tương lai.

    Triển lãm Thế giới không những là sự thể hiện các thành quả văn minh và thực lực của quốc gia, mà còn là mặt bằng quan trọng thúc đẩy sự giao lưu và hội nhập giữa các nền văn hóa khác nhau. Triển lãm Thế giới Thượng Hải cũng gánh vác sứ mạng như vậy: Đan Mạch đã đưa tới triển lãm pho tượng "Nàng tiên cá", Pháp giới thiệu những bức tranh và điêu khắc trường phái ấn tượng, Ca-na-đa cử đoàn xiếc nổi tiếng đến tham gia và nước chủ nhà Trung Quốc sẽ trưng bày những báu vật quốc gia, nêu bật sức hấp dẫn của nền văn minh Trung Hoa 5 nghìn năm. Bên cạnh đó, sự thiết kế độc đáo đậm đà bản sắc của các nhà triển lãm, mỗi ngày trên 100 buổi biểu diễn đã làm cho văn hoá đa nguyên của thế giới đan xen hội nhập tại đây.

    Là nước đang phát triển đầu tiên tổ chức Triển lãm Thế giới, Trung Quốc sau khi giành được quyền tổ chức đã dày công chuẩn bị trong 8 năm cho Triển lãm Thế giới Thượng Hải. Tại Triển lãm Thế giới Thượng Hải, các nước châu Phi cũng lần đầu tiên tham gia với "Nhà triển lãm liên hợp". Không phân biệt quốc tịch, không phân biệt màu da, cả thế giới sẽ hội tụ về Triển lãm Thế giới Thượng Hải, chung tay kiến tạo tương lai tươi đẹp.

    Cựu Tổng thống Mỹ Uy-li-am đã đúc rút ý nghĩa của Triển lãm Thế giới rằng: "Mỗi kỳ Triển lãm Thế giới, bất kể quy mô lớn hay nhỏ đều làm cho nhân loại bước lên một thềm cao mới."

    Hôm nay, khi Triển lãm Thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại nước đang phát triển, lần đầu tiên đến với Trung Quốc, mọi người có chung một mong đợi, đó là, các bên tham gia triển lãm không những sẽ thể hiện những thành quả văn minh của mình, truyền bá quan niệm phát triển đô thị tiên tiến, mà còn thông qua triển lãm để làm sâu sắc sự biểu biết lẫn nhau, thúc đẩy giao lưu, làm cho thế giới và cuộc sống của loài người càng thêm tươi đẹp.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>