• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Việc sắp xếp người dân bị ảnh hưởng của trận động đất Ngọc Thụ sẽ tôn trọng thói quen dân tộc, quy hoạch khoa học

    2010-04-22 16:22:12     cri

    Nghe Online

    Người phát ngôn Báo chí Bộ Dân chính, Vụ phó Vụ cứu trợ thiên tai Trung Quốc Bàng Trần Mẫn ngày 22 tại Bắc Kinh nói, hiện nay công tác sắp xếp người dân bị ảnh hưởng của trận động đất Ngọc Thụ Thanh Hải đã triển khai toàn diện, trật tự cung ứng và cấp phát vật tư tốt đẹp. Ông nói, ngành hữu quan sẽ thể theo nguyên tắc tôn trọng thói quen dân tộc, quy hoạch khoa học, mau chóng triển khai công tác sắp xếp mang tính lâu dài. Bộ Dân chính và ngành hữu quan sẽ cố gắng hoàn thành công tác đánh giá thiệt hại của thiên tai trong vòng cuối tháng này, cung cấp cơ sở dữ liệu cho việc quy hoạch tái thiết sau thiên tai.

    Các bạn thân mến, tính đến 17 giờ ngày 21, trận động đất 7,1 độ rích-te xảy ra tại huyện Ngọc Thụ, châu tự trị dân tộc Tạng Ngọc Thụ tỉnh Thanh Hải Trung Quốc ngày 14 đã làm 2183 người chết, hơn 100 nghìn người bị ảnh hưởng. Người phát ngôn Báo chí Bộ Dân chính, Vụ phó Vụ cứu trợ thiên tai Trung Quốc Bàng Trần Mẫn cho biết, tính đến nay, đã chở gần 50 nghìn tấm lều bạt, hơn 160 nghìn chiếc áo bông, gần 200 nghìn chiếc chăn bông đến vùng bị động đất. Ngoài ra còn có nhiều vật tư sinh hoạt cơ bản như giường gấp, nhà vệ sinh đơn giản, đèn ứng đối khẩn cấp, gạo, bột mì và nước khoáng v.v được chở đến vùng bị động đất. Nhằm vào quá trình thời tiết mưa tuyết xuất hiện gần đây tại vùng bị động đất, Bộ Dân chính và ngành hữu quan còn đã chở hơn 7 nghìn bếp đun đến vùng bị động đất.

    "Thời kỳ ứng đối khẩn cấp chủ yếu là áp dụng lều bạt tạm thời và thực phẩm tạm thời để sắp xếp khẩn cấp. Theo tình hình lều bạt được chở đến hiện nay, có thể nói hiện nay quần chúng cần lều bạt đã được sắp xếp ổn thoả, bảo đảm thực phẩm cơ bản cũng không thành vấn đề. Sắp xếp thời kỳ quá độ, từ sau khi xảy ra động đất cho đến 3 tháng tiếp theo, chúng tôi sẽ áp dụng chính sách mỗi người mỗi ngày cấp 10 đồng và nửa ki-lô-gam lương thực."

    Ông Bàng Trần Mẫn cho biết, sau khi xảy ra động đất, lực lượng cứu trợ thiên tai đã khắc phục khó khăn như điều kiện giao thông kém, lại ở khá cao so với mặt biển v.v, đã bảo đảm vật tư cứu trợ thiên tai. Những người cứu trợ thiên tai đã cấp phát vật tư theo vùng từng cấp từ châu, xuống huyện, cộng đồng. Ngành thanh tra và kiểm toán đã theo dõi cả quá trình này. Hiện nay, trật tự cấp phát và cung ứng vật tư ở vùng bị động đất tốt đẹp.

    Ông Bàng Trần Mẫn chỉ rõ, vùng bị động đất cũng sẽ  nhanh chóng xây dựng nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng của động đất, khiến càng nhiều người được sắp xếp nơi ở lâu dài. Hiện nay, công tác tổ chức thực thi biên soạn quy hoạch tái thiết sau động đất đang được triển khai. Nhằm vào tình hình cư dân dân tộc Tạng địa phương chiếm 93%, ông Bàng Trần Mẫn nói, tái thiết vùng bị động đất sẽ tuân theo nguyên tắc tôn trọng thói quen dân tộc.

    "Một là tôn trọng thói quen dân tộc, khuyến khích tự cứu, khuyến khích tự lực cánh sinh, áp dụng nguyên tắc sắp xếp phân tán với tập trung; hai là quy hoạch khoa học khu sắp xếp, mau chóng thi hành quản lý cộng đồng hoá; ba là mong mau chóng khôi phục tình hình sinh hoạt bình thường. Bảo đảm người dân bị ảnh hưởng của động đất mau chóng có thể tự nấu ăn ở nhà. Cung ứng hàng hoá, gửi tiết kiệm ở Ngân hàng v.v, nhất là một số cung ứng thị trường liên quan mật thiết đến cuộc sống của nhân dân nhất định phải mau chóng khôi phục bình thường; bốn là phải thiết thức giữ gìn trật tự và an ninh khu sắp xếp, chủ yếu là làm tốt công tác phòng tránh thiên tai, phòng cháy cùng trị an xã hội v.v."

    Được biết, số tiền các nơi quyên góp cho vùng bị động đất sẽ chủ yếu dùng vào việc khôi phục tái thiết các công trình công cộng như trường học cùng nhà ở của người dân ở vùng bị động đất, đồng thời tổ chức thực thi cụ thể theo quy hoạch tái thiết sau động đất. Ngoài ra, các trường học nhanh chóng khai giảng trở lại cũng là một nội dung quan trọng của công tác sắp xếp người dân bị ảnh hưởng của trận động đất. Phóng viên Đài chúng tôi ngày 22 lấy tin từ ngành giáo dục tỉnh Thanh Hải được biết, tất cả trường học vùng bị động đất Ngọc Thụ sẽ khai giảng trở lại vào cuối tháng này, một số học sinh vùng bị động đất có thể được chuyển đến các trường ngoài vùng bị động đất để theo học.

    "Phó Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Thanh Hải Tsering Thar cho biết, trọng điểm công tác hiện nay là bảo đảm tất cả trường học ở vùng bị động đất đều khai giảng trở lại vào cuối tháng này. Trong đó trường Trung học Dân tộc số 1 huyện Ngọc Thụ đã khai giảng trở lại, các trường khác sẽ khai giảng trở lại vào trước ngày 30 tháng này. Tỉnh Thanh Hải sẽ cho các học sinh từ Sơ trung trở lên ở vùng bị động đất Ngọc Thụ chuyển đến các trường ngoài vùng bị động đất theo học, ngày mai đợt học sinh đầu tiên sẽ đi tỉnh lỵ Tây Ninh học."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>