• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chương trình đặc biệt về cứu hộ khắc phục hậu quả động đất ở Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải

    2010-04-21 17:35:59     cri
    Theo tin Đài chúng tôi: Mạng lưới các đài giám sát địa chấn Trung Quốc đo được, vào hồi 7 giờ 49 phút ngày 14/4, tại huyện Ngọc Thụ, Châu tự trị dân tộc Tạng Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải, tây-bắc Trung Quốc đã xảy ra trận động đất mạnh 7,1 độ rích te, tâm chấn ở độ sâu khoảng 33 km dưới lòng đất. Do kết cấu nhà cửa ở địa phương phần lớn làm bằng gỗ và bùn đất, nên phần lớn nhà dân bị sụp đổ, thông tin điện thoại bàn bị cắt đứt.

    Châu tự trị dân tộc Tạng Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải nằm ở phía nam tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, là nơi bắt nguồn của sông Trường Giang, Hoàng Hà và Lan Thương, có độ cao trung bình trên 4200 mét so với mặt biển. Thị trấn huyện lỵ Kết Cổ-nơi sở tại của Châu tự trị Ngọc Thụ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá và giao thông của Châu tự trị, cách thành phố Tây Ninh hơn 800 km. Dân số của Châu tự trị Ngọc Thụ xấp xỉ 300 nghìn, trong đó trên 90% là dân tộc Tạng, ngoài ra còn có hơn 10 dân tộc khác như Hán, Hồi, Thổ, Mông Cổ, v.v, là châu tự trị có tỷ lệ dân tộc thiểu số cao nhất ở Trung Quốc.

    Chỉ 10 phút sau khi xảy ra động đất, Phân Quân khu Ngọc Thụ đã tổ chức cho cán bộ và chiến sĩ tham gia cứu hộ, đồng thời tăng cường bảo vệ các cơ sở quan trọng như ngân hàng, kho đạn dược, kho xăng dầu...Chính quyền châu Ngọc Thụ đã lập tức thành lập Bộ Chỉ huy khẩn cấp, triển khai các công tác như cứu chữa những người bị thương, điều tra tình hình thiên tai.

    Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau khi xảy ra động đất, vào hồi 8 giờ 30 phút, Ủy ban Quốc gia giảm nhẹ thiên tai và Bộ Dân chính Trung Quốc đã lập tức khởi động phương án ứng phó khẩn cấp Quốc gia cấp̣ độ 4, cử đoàn công tác tới khu vực thiên tai hỗ trợ triển khai công các cứu hộ và khắc phục hậu quả. Bộ Dân chính lập tức điều động từ kho dự trữ vật tư cứu trợ thiên tai Trung ương 5000 lều bạt, 50 nghìn áo bông, 50 nghìn chiếc chăn bông để vận chuyển khẩn cấp tới Thanh Hải; Sở Dân chính tỉnh Thanh Hải cũng điều động khẩn cấp 5000 lều vải. Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc ngay trong ngày đã huy động vật tư trị giá 1,1 triệu Nhân dân tệ để chi viện cho khu vực thiên tai, và ra lời kêu gọi toàn xã hội ủng hộ cứu trợ thiên tai, đồng thời tiếp nhận sự quyên góp của xã hội thông qua các hình thức quyên góp tiền qua mạng, gửi qua ngân hàng, bưu điện, v.v.

    Vào hồi 9 giờ 50 phút, 65 nhân viên cứu hộ và chuyên gia địa chấn đã từ khu vực Xương Đô, Khu tự trị Tây Tạng ở gần Ngọc Thụ lập tức lên đường tới khu vực thiên tai. 12 giờ trưa ngày 14, Ủy ban Quốc gia Giảm nhẹ thiên tai và Bộ Dân chính Trung Quốc đã nâng cấp độ hưởng ứng khẩn cấp cứu trợ thiên tai Quốc gia lên cấp độ một. Bộ Dân chính điều động vật tư từ 5 kho dự trữ vật tư cứu trợ thiên tai Trung ương đặt tại Thiên Tân, Thẩm Dương, Trịnh Châu, Vũ Hán và Tây An để vận chuyển khẩn cấp tới Thanh Hải. 13 giờ trưa cùng ngày, Chi độ phòng cháy chữa cháy Châu Ngọc Thụ, Thanh Hải đã cứu số 28 người bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

    Sân bay hàng không dân dụng Ba Đường cách Ngọc Thụ 30 km không bị mất thông tin liên lạc vô tuyến vẫn hoạt động bình thường, đã trở thành tuyến đường huyết mạch trên không nối liền Ngọc Thụ với cả nước. Ngoài ra, các ban ngành như giao thông, đường sắt, v.v của tỉnh Thanh Hải lập tức tham gia vào công tác cứu hộ, dốc sức mở ra "đường hành lang xanh", bảo đảm cho việc vận chuyển người và vật tư cứu hộ thiên tai.

    Trưa 14, Lực lượng cứu hộ động đất Quốc gia Trung Quốc đã đáp máy bay từ sân bay Nam Uyển Bắc Kinh lên đường tới khu vực động đất Ngọc Thụ. Ngay trong hôm xảy ra động đất tổng cộng có hơn 4600 cán bộ, chiến sĩ Quân Giải phóng và Lực lượng cảnh sát vũ trang tham gia công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả động đất. Bộ Y tế Trung Quốc cũng cử gần 200 y bác sĩ đợt đầu tới khu vực thiên tai triển khai công tác cứu hộ. Sân bay Ba Đường ở Ngọc Thụ cùng ngày đã bắt đầu đón các chuyến máy bay chở người và vật tư từ các nơi trong cả nước với tần suất cao nhất.

    Ngân sách Trung ương ngày 14 cấp khẩn cấp 200 triệu Nhân dân tệ cho cứu trợ thiên tai, di chuyển, sắp xếp cho quần chúng bị thiên tai cũng như cứu trợ về đời sống, chữa trị cho những người bị thương, phòng chống dịch, v.v. Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước cấp khẩn cấp 50 triệu Nhân dân tệ cho việc cứu trợ và tái thiết sau thiên tai của khu vực Ngọc Thụ. Ủy ban Quốc gia Giảm nhẹ thiên tai và Bộ Dân chính Trung Quốc lập tức khởi động phương án Quốc gia ứng phó khẩn cấp thiên tai, điều động và vận chuyển vật tư đến khu vực thiên tai ở Thanh Hải. Hội Chữ thập Đỏ Trung Quốc cũng điều động vật tư trị giá 1,1 triệu Nhân dân tệ để vận chuyển đến khu vực Ngọc Thụ.

    Ngày 15, toàn bộ 110 đội viên Đội Cứu hộ động đất quốc tế Trung Quốc đã có mặt tại thị trấn Kết Cổ, Ngọc Thụ, triển khai công tác cứu hộ ngay trong đêm. Tính đến nay đã cứu sống 960 người bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

    Cùng ngày, đội cứu hộ y tế đợt đầu gồm 96 y bác sĩ do Bộ Y tế điều động từ Bắc Kinh và Thiên Tân đã đáp máy bay từ Bắc Kinh vào hồi 11 giờ bay thẳng đến khu vực động đất Ngọc Thụ, Thanh Hải. Thành phần của đội y tế gồm y bác sĩ ngoại khoa, khoa xương, khoa thần kinh, khoa viêm nhiễm, khoa nhi, v.v. Đội y tế đã mang theo 6 tấn vật tư cứu hộ y tế. Ngoài ra, các đội y tế của các nơi như Tứ Xuyên, Vân Nam, Thiểm Tây, Cam Túc, Quảng Đông, Tân Cương và Tây Tạng gồm hơn 170 y bác sĩ cũng lần lượt tới khu vực động đất. Trước đó, 5 đội y tế gồm 287 y bác sĩ từ Thanh Hải, Tứ Xuyên, Tây Tạng và Cam Túc cũng đã đã mang theo vật tư thuốc men tới khu vực bị thiên tai.

    Trong khi lực lượng cứu hộ các nơi trong cả nước đang triển khai công tác cứu hộ, các trận dư chấn ở khu vực thiên tai Ngọc Thụ vẫn liên tiếp xảy ra. Ngoài xuất hiện phản ứng cao nguyên nghiêm trọng do khu vực thiên tai nằm ở độ cao trên 3700 mét so với mặt biển ra, các nhân viên cứu hộ đã kiên trì cứu hộ bằng ý chí ngoan cường trong tình hình làm việc vượt quá sức chịu đựng của con người. Ngày 15, lực lượng cứu hộ và y tế từ các nơi như Tân Cương, Tây Tạng, Trùng Khánh, v.v lần lượt tới khu vực động đất Ngọc Thụ. Tính đến ngày 15, lực lượng cứu hộ đã cứu sống 1045 người bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

    Sau khi xảy ra động đất, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã hoãn chuyến thăm tới Bru-nây, In-đô-nê-xi-a và Mi-an-ma để đến khu vực thiên tai chỉ đạo công tác cứu hộ. Vào hồi 18 giờ ngày 15, máy bay của Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã hạ cánh xuống sân bay Ba Đường, Ngọc Thụ. Vừa xuống máy bay, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã lập tức tới thị trấn Kết Cổ, châu Ngọc Thụ bị tàn phá nghiêm trọng nhất. Tại đây, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói:

    "Vẫn là câu nói đó, cứu người là trên hết. Miễn là còn một tia hy vọng chúng ta phải nỗ lực gấp trăm lần, quyết không từ bỏ. Đặc biệt là trong 72 giờ vàng này, phải dốc hết sức mình."

    Thủ tướng Ôn Gia Bảo chỉ rõ, phải sắp xếp ổn thoả cho quần chúng nhân dân, quyết không để một người nào bị đói, bị lạnh, không có nước sạch uống; phải sớm khôi phục cung cấp điện, bảo đảm an toàn nước sạch, bảo đảm xăng dầu và máy phát điện.

    Ngày 16, Bộ Công an Trung Quốc phát lệnh tổng động viên, kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ công an lập tức dốc toàn sức cứu người, miễn là còn một tia hy vọng đều quyết không từ bỏ.

    Vào hồi 7 giờ 49 phút ngày 17, trận động đất ở Ngọc Thụ đã qua đi đúng 3 ngày. Trung Quốc đã dốc hết sức mình tiến hành cứu hộ trong 72 giờ vàng. Cần tiền cấp tiền, cần vật tư cấp vật tư...một khối lượng lớn vật tư cứu trợ đã nhanh chóng được chuyển đến khu vực thiên tai. Tuy 72 giờ vàng đã qua đì, nhưng lực lượng cứu hộ vẫn không hề buông lỏng việc tìm kiếm cứu nạn.

    Sau khi xảy ra động đất, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đáp máy bay từ Bắc Kinh đến sân bay Ba Đường Ngọc Thụ, và lập tức ngồi xe đến kiểm tra tình hình ở làng Da-xi Đại Đồng ở thị trấn Kết Cổ bị tàn phá nghiêm trọng trong trận động đất. Đứng trên đống đổ nát, chủ tịch Hồ Cẩm Đào cầm tay một bà con dân làng người dân tộc Tạng nói:

    "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để cứu những người mắc kẹt. Miễn là còn một tia hy vọng, đều phải nỗ lực gấp trăm lần để cứu tính mạng của con người."

    Trong lều vải tại điểm sắp xếp cho dân làng, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói với một bà con dân làng người dân tộc Tạng rằng:

    "Bác vừa nêu hai điều, tôi bảo đảm với bác rằng, thứ nhất, Đảng và Nhà nước bước tới sẽ giúp nhân dân khu vực thiên tai xây dựng lại quê nhà; thứ hai, đối với các em nhỏ, Nhà nước nhất định sẽ sớm để cho các em trở lại ghế nhà trường."

    Tính đến ngày 17/4, lực lượng cứu hộ đã giải cứu cho 17.000 người bị mắc kẹt, trong đó có 6870 người bị vùi lấp dưới đống đổ nát, cứu sống 6110 người.

    Ngày 18, Trường học Hy vọng có thể chống động đất đầu tiên ở khu vực thiên tai đã khánh thành tại thị trấn Kết Cổ. Ngày 19, 30 nghìn chiếc đài, 500 chiếc Ti-vi và 500 bộ tiếp sóng truyền hình vệ tinh đã được đưa tới khu vực động đất Ngọc Thụ, để cho nhân dân nơi đây thu nghe và thu xem các chương trình truyền hình.

    Sau khi được tin Ngọc Thụ xảy ra động đất, Pên-xê Ét-tơ-ni thứ 11 đã gửi điện thăm hỏi tới đồng bào các dân tộc Thanh Hải và quyên góp 100000 Nhân dân tệ. Ông đồng thời yêu cầu chùa Da-xơ-lun ở Ca-xơ, Tây Tạng tụng kinh cầu nguyện cho đồng bào bị thiên tai động đất ở Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải.

    Ngày 20, tại chùa Tây Hoàng ở Bắc Kinh, Pên-xê Ét-tơ-ni thứ 11 và Phó Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc Lô-xang-xê-gi-ni-ma đã tổ chức lễ cầu siêu cho những đồng bào gặp nạn trong trận động đất ở Ngọc Thụ, cầu nguyện cho chúng sinh sớm ra khỏi bể khổ, cầu nguyện cho hoa bình thế giới và an khang cho nhân loại. Pên-xê Ét-tơ-ni thứ 11 còn một mình tụng kinh, siêu độ cho các vong linh, cầu nguyện hạnh phúc và loại trừ tai hoạ.

    Ngày 20, Giám đốc Sở Dân chính tỉnh Thanh Hải, ông Canh Dương cho biết, hiện nay khu vực động đất Ngọc Thụ đã dựng lên 34 nghìn lều bạt, bảo đảm cho 98% người dân vào ở, số còn lại sẽ được giải quyết trong ngày 21.

    Để tỏ lòng thương tiếc vô hạn của nhân dân các dân tộc cả nước đối với đồng bào gặp nạn trong trận động đất ở Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải, Chính phủ Trung Quốc quyết định ngày 21 tổ chức hoạt động tưởng niệm toàn quốc, cả nước và Đại sứ quán, Lãnh sự quán Trung Quốc ở nước ngoài đều treo cờ rủ, đình chỉ mọi hoạt động vui chơi giải trí.

    Sau khi xảy ra động đất, Chính quyền Đặc khu Hồng Công tiếp sau ngày 19 chi viện nội địa 4,5 triệu đô la Hồng Công để khắc phục hậu quả động đất, ngày 20 lại tuyên bố viện trợ 130 triệu đô-la Hồng Công cho khu vực thiên tai động đất Thanh Hải. Khi xảy ra động đất, ông Hoàng Phúc Vinh, tình nguyện viên Hồng Công đang phục vụ tại Ngọc Thụ đã không may gặp nạn vì cứu giáo viên và học sinh. Những ngày qua, tinh thần cao cả hiến dâng tính mạng của mình để cứu người của ông Hoàng Phúc Vinh đã làm rung động các tầng lớp xã hội Hồng Công. Chính quyền Đặc khu Hồng Công ngày 19 quyết định cấp 100 triệu Nhân dân tệ cho khu vực thiên tai.

    Tổ chức Chữ thập Đỏ Đài Loan cũng cử đội y tế gồm 20 người ngày 18 đáp máy bay từ Đài Bắc lên đường tới Thanh Hải để tham gia công tác cứu trợ cho nhân dân bị thiên tai ở Ngọc Thụ. Đội y tế đã mang theo một tấn thuốc men và vật tư cứu trợ. Các thành viên trong đội đều là những người có kinh nghiệm trong cứu hộ động đất, lũ lụt, v.v, trong đó có một số người còn từng có mặt trong đội y tế tham gia cứu hộ trong trận động đất ở Văn Xuyên, Tứ Xuyên.

    Tính đến 17 giờ ngày 20, trận động đất ở Ngọc Thụ đã làm 2064 người chết, 175 người mất tích, 12.135 người bị thương, trong đó có 1.434 người bị thương nặng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>