• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đến Ngọc Thụ Thanh Hải chỉ đạo công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai động đất

    2010-04-19 15:30:53     cri

    Nghe Online

    Sáng 18, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đáp máy bay rời Bắc Kinh đến khu vực thiên tai động đất Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải, thăm hỏi cán bộ và quần chúng bị thiên tai động đất, đồng thời chỉ đạo công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai động đất.

    Ngày 14 tháng 4, huyện Ngọc Thụ, Châu Tự trị dân tộc Tạng Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc đã xảy ra trận động đất mạnh 7,1 độ rích-te, lúc đó, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vừa tham dự xong Hội nghị Cấp cao An ninh Hạt nhân diễn ra tại Oa-sinh-tơn. Chiều 17, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã về nước trước thời hạn sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh "Nhóm BRIC" lần thứ hai và kết thúc chuyến thăm Bra-xin. Sáng 18, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đáp máy bay từ Bắc Kinh và sau hơn 3 tiếng đồng hồ đã đến sân bay Ba Đường, Ngọc Thụ ở độ cao 4000 mét so với mặt biển, sau đó Chủ tịch lập tức ngồi xe ô-tô đến thôn Trát Tây Đại Đồng thị trấn Kết Cổ bị động đất tàn phá nghiêm trọng để thăm hỏi quần chúng nhân dân bị thiên tai. Trên đống đổ nát sau trận động đất, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nắm chặt tay một bác nông dân người dân tộc Tạng nói.

    "Chúng ta sẽ nỗ lực lớn nhất cứu những người bị kẹt. Miễn là còn một tia hy vọng phải nỗ lực gấp trăm lần để cứu người".

    Thôn Trát Tây Đại Đồng có hơn 600 dân, trận động đất này đã cướp đi tính mạng của 120 người, có 72 người mất tích, hơn 100 người bị thương. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đến nơi sắp xếp tạm thời cho người dân thôn này trong những chiếc lều bạt vải, tìm hiểu tình hình đảm bảo đời sống trước mắt của quần chúng nhân dân. Một bà con dân tộc Tạng cho Chủ tịch Hồ Cẩm Đào biết, hiện nay cơm ăn, áo mặc đều không có vấn đề, chỉ lo về nhà ở và việc học hành của con cháu sau này. Nghe vậy, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào an ủi rằng:

    "Về những lo ngại lúc nẫy của bác, tôi có thể cam kết với bác rằng, một là Đảng và Chính phủ trong thời gian tới sẽ hỗ trợ quần chúng bị thiên tai xây dựng lại quê nhà; hai là Chính phủ sẽ nhanh chóng tạo điều kiện cho các cháu trở lại trường lớp ".

    Rời khỏi thôn Trát Tây Đại Đồng, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào lại đến sân vận động châu Ngọc Thụ, nơi đây đã trở thành điểm cứu hộ y tế tập trung cho những người bị thương trong động đất. Khi trông thấy một cháu gái dân tộc Tạng tên là Zuo-ma, học sinh cấp hai bị thương ở cánh tay đang khóc vì đau, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào an ủi cháu rằng:

    "Ông biết cháu rất ngoan, cháu cũng rất dũng cảm, học rất giỏi, cháu sẽ có tương lai sáng lạn. Cháu hãy kiên cường nhé, đặc biệt là trong tình hình bị thiên tai động đất hiện nay, cháu phải tràn đầy niềm tin, phối hợp với bác sĩ trong điều trị, ông luôn nhớ cháu đấy".

    Sau khi thăm những người bị thương và cán bộ y tế, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào lại đến trường mồ côi châu Ngọc Thụ, thăm các cháu đang lên lớp trong nhà lắp ghép. Tại đây, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói với các cháu rằng, thời gian tới sẽ xây dựng nhà trường mới to đẹp hơn. Chủ tịch còn lấy phấn viết trên bảng dòng chữ: "Nhà trường mới sẽ có, quê nhà mới sẽ có", đồng thời Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn hướng dẫn các cháu cùng đọc:

    "Nhà trường mới sẽ có, quê nhà mới sẽ có".

    Tại thôn Trát Tây Đại Đồng, huyện Ngọc Thụ bị động đất tàn phá nghiêm trọng, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ quân đội và công an nhân dân đang dọn những đống đổ nát sau động đất.

    Kết thúc hoạt động thăm hỏi vào buổi chiều, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã chủ trì triệu tập hội nghị tại Ban Chỉ huy cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai động đất trong lều bạt, nghe các đồng chí hữu quan báo cáo công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả động đất, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nêu rõ, trong thời gian tới cần phải thực hiện một số công việc quan trọng, trong đó kể cả dốc sức làm tốt công tác cứu hộ quần chúng bị kẹt, cố gắng cứu chữa cho những người bị thương, sắp xếp ổn thỏa đời sống cho quần chúng nhân dân, nhanh chóng tu sửa lại cơ sở hạ tầng, thiết thực đảm bảo ổn định và hài hòa xã hội.

    Tin cho biết, tính đến 10 giờ sáng ngày 18, số người chết trong trận động đất Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải đã lên tới 1.706 người, 256 người mất tích, hơn 12 nghìn người bị thương; tính đến ngày 17, Trung Quốc đã huy động hơn 15 nghìn nhân viên cứu hộ thuộc các lĩnh vực đến khu vực xảy ra động đất, tổng cộng cứu được hơn 17 nghìn người bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

    Theo thống kế của Bộ Dân chính Trung Quốc, quần chúng nhân dân khu vực bị thiên tai động đất hiện nay đã cơ bản ở trong lều bạt, đảm bảo có cơm ăn, nước uống, ốm đau được điều trị kịp thời.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>