
Do điều kiện điều trị tại địa phương có hạn, các ngành đường bộ, đường sắt và hàng không Trung Quốc đã thông qua xe cấp cứu, đoàn tàu chở người bị thương và máy bay, kịp thời chở những người bị thương nặng đến các tỉnh, thành phố xung quanh điều trị. Sân bay Ngọc Thụ gánh vác nhiệm vụ chở những người bị thương có độ cao tuyệt đối hơn 3900 mét, chỉ có 3 chỗ đậu máy bay, bình thường cứ 2 ngày mới có một chuyến bay cất và hạ cánh. Nhưng từ ngày 14 xảy ra trận động đất đến 20 giờ tối ngày 16, nơi đây đã có hơn 100 chuyến bay cất và hạ cánh, riêng ngày 16 đã có 46 chuyến bay cất và hạ cánh.
Phó Cục trưởng Hàng không Dân dụng Trung Quốc Hạ Hưng Hoa tại vùng bị động đất đã tận mắt chứng kiến và tham gia qua trình chở những người bị thương.

"Bắt đầu từ một giờ chiều ngày 15, rất nhiều người bị thương nặng đã được chở từ vùng bị động đất đến sân bay, có người bị thương vừa đến sân bay đã qua đời. Trong tình hình này cần kịp thời chở người bị thương đi các nơi khác cứu chữa trong thời gian nhanh nhất. Bởi vậy, chúng tôi đã áp dụng các biện pháp: Sau khi máy bay đến sân bay Ngọc Thụ, yêu cầu người trên máy bay phải hoàn thành nhiệm vụ xuống sân bay trong vòng 15 phút, để giành được thời gian cứu chữa người bị thương; Chúng tôi không thi hành kiểm tra an ninh đối với những người bị thương, cho xe chở người bị thương trực tiếp đỗ ngay dưới chân máy bay, để giảm bớt đau khổ cho những người bị thương và để người bị thương nhanh chóng lên máy bay, nâng cao hiệu suất; sau khi người bị thương và vật tư hữu quan đưa lên máy bay, sẽ lập tức cho cất cánh khẩn cấp."
Hiện nay, vùng bị động đất đã có 39 nghìn tấm lều bạt, hơn 70 nghìn chiếc chăn bông, 55 nghìn chiếc áo bông, 750 tấn thực phẩm. Quần chúng vùng bị động đất mỗi người mỗi ngày được cấp 15 đồng và nửa ki-lô-gam lương thực. Ngành hữu quan đã ấn định và đang thực thi chính sách trợ cấp cho những người bị ảnh hưởng của thiên tai động đất. Ngoài ra có nhiều lều bạt, lương thực v.v đang được chở đến vùng bị động đất.
<< 1 2 >>