• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • "Những gợi ý trong sửa đổi Luật Bầu cử của hai nước Trung-Việt"

    2010-03-14 14:05:07     cri

    Kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc trong ngày làm việc cuối cùng đã biểu quyết thông qua Luật Bầu cử sửa đổi được mọi người quan tâm, làm cho nông dân Trung Quốc giành được quyền bầu đại biểu Quốc hội như người dân thành thị, đây là một tiến bộ quan trọng trong phát triển nền chính trị dân chủ của Trung Quốc. Trước đó, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ trả lời phóng viên Đài chúng tôi cũng nhận định rằng, việc sửa đổi Luật Bầu cử có ý nghĩa tích cực trong việc hoàn thiện chế độ bầu cử của Trung Quốc, bảo đảm cho nhân dân thi hành quyền lực. Việt Nam coi trọng cao việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, cũng từng nhiều lần sửa đổi Luật Bầu cử. Vậy thì, việc sửa đổi Luật Bầu cử của Trung Quốc và Việt Nam, cùng là nhà nước xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế mới nổi sẽ mang lại những gợi ý gì cho mọi người?

    Trung Quốc và Việt Nam đều là Nhà nước xã hội chủ nghĩa, lại là nước nông nghiệp làm nền tảng. Trong quá trình cải cách mở cửa và đổi mới của mỗi nước, Trung Quốc và Việt Nam đã thu được sự phát triển to lớn về kinh tế-xã hội, công nghiệp hoá và đô thị hoá được đẩy nhanh, kinh tế-văn hóa nông thôn được nâng cao mạnh mẽ, cơ cấu xã hội có sự biến đổi sâu sắc, đòi hỏi về quyền lợi của các tầng lớp xã hội cũng không ngừng có sự thay đổi. Trong tình hình này, việc Trung Quốc và Việt Nam tiến hành sửa đổi "Luật Bầu cử" để không ngừng hoàn thiện chế độ bầu cử, mở rộng nền dân chủ nhân dân, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, đã nêu bất sự coi trọng cao của đảng cầm quyền trong xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và quan điểm cầm quyền vì dân.

    Trung Quốc khi xây dựng và ban hành Luật Bầu cử năm 1953, dân số thành thị lúc đó chỉ chiếm 13,26%, để thể hiện địa vị lãnh đạo trong đời sống chính trị nhà nước của giai cấp công nhân cũng như định hướng phát triển công nghiệp, Luật Bầu cử đã có quy định khác nhau về số người cần thiết cho bầu đại biểu Quốc hội của nông thôn và thành thị, dẫn đến tỷ lệ đại biểu của nông thôn ít hơn rất nhiều. Từ năm 1957 đến nay Trung Quốc đã tiến hành 6 lần sửa đổi Luật Bầu cử. Đến năm 2009, dân số thành thị Trung Quốc đã chiếm tới 46,6% tổng dân số, đã có đủ điều kiện để bầu đại biểu Quốc hội theo tỷ lệ dân số như nhau giữa thành thị và nông thôn, bởi vậy đã hoàn thành việc điều chỉnh từ tỷ lệ 8:1, đến 4:1, rồi đến 1:1.

    Việc thi hành bầu đại biểu Quốc hội theo tỷ lệ dân số như nhau giữa thành thị và nông thôn sẽ góp phần điều chỉnh thành phần của các đại biểu, tăng thêm số đại biểu của cơ sở, đặc biệt là đại biểu khu vực nông thôn, góp phần mở rộng sự tham gia chính trị của công dân, thúc đẩy xã hội phát triển hài hoà.

    Việt Nam cũng từng nhiều lần sửa đổi "Luật Bầu cử" nhằm đáp ứng yêu cầu bức xúc của nhân dân đối với nền dân chủ pháp quyền, dân chủ trong Đảng và dân chủ ở cơ sở. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lấy việc thực hiện "dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" làm mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, lấy việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa "của dân và vì dân" làm cương lĩnh quản lý đất nước. Qua đó cho thấy, hai nước Trung Quốc và Việt Nam đều đã đặt việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa lên vị trí quan trọng trong công tác của Chính phủ, và mục tiêu cuối cùng đều là vì xây dựng chủ nghĩa xã hội một cách tốt hơn trong khi thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong khi đó xây dựng chủ nghĩa xã hội đòi hỏi phải có sự bảo đảm nền tảng về công bằng và chính nghĩa. Trung Quốc tiến hành sửa đổi "Luật Bầu cử" lần này là nhằm bảo đảm quyền bình đẳng thông qua xây dựng chế độ, nhằm thúc đẩy sự công bằng, hài hoà và tiến bộ xã hội. Đúng như Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ đã nói vậy, hai nước Việt-Trung có rất nhiều điểm tương đồng, hai nước cần phải tiếp tục giao lưu kinh nghiệm về xây dựng nền dân chủ và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy sự phát triển của mỗi nước một cách tốt hơn.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>