Kỳ họp Chính hiệp lần này tổng cộng nhận được hơn 5.000 đề án, trong đó số đề án quan tâm tính vĩ mô, tính chiến lược và tính đi trước đón đầu của Nhà nước, khu vực và ngành nghề đã tăng lên rõ rệt. Nhiều ủy viên đã đề xuất tư duy mới xoay quanh phát triển nền kinh tế có lượng các-bon thấp. Ủy viên Chính hiệp Toàn quốc, Nhà kinh tế nổi tiếng Lý Đào Khuê kiến nghị rằng:
"Theo tôi phát triển nền kinh tế có lượng các-bon thấp cần phải được nâng lên thành quốc sách, tôi kiến nghị Nhà nước phải ban hành một loạt chính sách trợ cấp tài chính xoay quanh nền kinh tế có lượng các-bon-thấp, khuyến khích các doanh nghiệp, các thành phố đi con đường phát triển có lượng các bon-thấp, nâng cao trình độ phát triển kinh tế của nước ta trên con đường phát triển có lượng các-bon thấp."
Được biết, những đề án này sẽ được chuyển cho các cơ quan đơn vị thực hiện sau khi chỉnh lý phân loại, thực sự phục vụ cho chiến lược quan trọng chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế đất nước tại hội nghị bàn giao đề án diễn ra vào cuối tháng 3.
Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Giả Khánh Lâm trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp đã chỉ rõ định hướng công tác của Chính hiệp trong năm nay:
"Chính hiệp phải kiên trì lấy con người làm gốc, thi hành chức trách vì dân, quan tâm hơn nữa các vấn đê dân sinh như việc làm, giáo dục, y tế, nhà ở, bảo vệ môi trường, phân phối thu nhập, tái thiết sau thiên tai, góp phần vì sự phát triển của các sự nghiệp xã hội mang lại lợi ích cho đông đảo quần chúng nhân dân và giữ gìn sự hài hoà và ổn định của xã hội."
<< 1 2 >>