Ông Trần Vân Long cho rằng, dốc sức thúc đẩy công khai Chính phủ, công khai thông tin, khuyến khích và hướng dẫn người dân tìm hiểu trình tự vận hành của Chính phủ nhiều hơn, tham gia giám sát vận hành quyền lực một cách có trật tự, có lợi cho kiềm chế tham nhũng và những hành vi phạm tội chức vụ khác cũng như giữ gìn công bằng và chính nghĩa. Giáo sư Trường Đại học Chính pháp Trung Quốc Tào Nghĩa Tôn bày tỏ tán thành quan điểm này. Ông nêu rõ, nếu muốn tăng cường công tác "xây dựng liêm chính chống tham nhũng" thì phải kiên trì hai điểm, một là công khai thông tin, hai là hoàn thiện xây dựng chế độ.
"Điều trước tiên là phải công khai thông tin, nếu không rõ Chính phủ làm gì, thì không thể tiến hành giám sát. Công khai thông tin để tiện cho quần chúng nhân dân giám sát. Hai là hoàn thiện xây dựng chế độ, Chính phủ nên làm gì và không nên làm gì, nhất định phải có tiêu chuẩn và thước đo. Nếu quan chức xuất hiện hành vi tham nhũng, cũng dễ bị người dân và cơ quan chống tham nhũng phát hiện."
Trong khi thúc đẩy xây dựng chế độ chống tham nhũng, Trung Quốc cũng tăng cường trừng trị phần tử tham nhũng. Ngày 11, khi báo cáo công tác kiểm sát trước kỳ họp thứ ba Quốc hội Trung Quốc khóa 11, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc Tào Kiến Minh nói, năm ngoái, cơ quan kiểm sát Trung Quốc đã kiểm tra và xét xử hơn 2600 nghi can vốn là nhân viên công tác Nhà nước cấp phòng trở lên, trong đó có 8 quan chức cấp tỉnh và cấp bộ. Năm 2009 là năm chống tham nhũng mạnh nhất và số quan chức bị sa lưới nhiều nhất trong những năm gần đây.
Tại kỳ họp thứ ba Quốc hội Trung Quốc khóa 11 năm nay, Báo cáo Công tác Chính phủ của Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ tiếp tục đặt công tác "xây dựng liêm chính chống tham nhũng" lên vị trí quan trọng, đặc biệt là tăng cường xây dựng các chế độ trừng trị và phòng chống tham nhũng, nhằm thực hiện mục tiêu "quyền lực vận hành dưới ánh mặt trời".
<< 1 2 >>