Kỳ họp thứ ba Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc gọi tắt là Chính Hiệp Trung Quốc 11 đã khai mạc tại Bắc Kinh chiều ngày 3. Trong 10 ngày diễn ra kỳ họp, là một trong nhiều thành phần giới quan trọng của Chính Hiệp, 8 đảng phái dân chủ, tức các đảng phái tham chính của Trung Quốc sẽ trước sau như một, cùng thảo luận phương châm chính sách lớn với Đảng Cộng sản Trung Quốc trong trường hợp dân chủ quan trọng này. Từ trước đến nay, các đảng phái dân chủ luôn tích cực tham gia hiệp thương chính trị trong Chính Hiệp Trung Quốc, nghiêm chỉnh triển khai giám sát dân chủ, đi sâu tham chính nghị chính, phát huy vai trò quan trọng trong đời sống chính trị Quốc gia.
Trong năm 2009 vừa qua, các đảng phái dân chủ Trung Quốc tích cực hiến mưu hiến kế qua hình thức đề án, đóng góp cho Trung Quốc ứng đối thành công những thách thức của khủng hoảng tài chính. Phó Chủ nhiệm Ủy ban đề án Chính Hiệp Trung Quốc Vương Thụy Tường cho biết.
Năm ngoái, đề án của các đảng phái dân chủ đã chiếm tới 1/3 đề án quan trọng của Ủy ban Đề án Chính Hiệp Trung Quốc. Trong đó có 25 đề án đề cập tới các mặt như ứng đối với khủng hoảng tài chính quốc tế, đảm bảo dân sinh, đoàn kết dân tộc, tôn giáo hòa mục, xây dựng liêm chính v.v, cung cấp những tham khảo cho quyết sách của Đảng Cộng sản, tức Đảng cầm quyền của Trung Quốc.
Trong 60 năm xây dựng Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Đảng Cộng sản Trung Quốc và các đảng phái dân chủ Trung Quốc đã xây dựng quan hệ đoàn kết hợp tác. Các đảng phái dân chủ bắt đầu tham gia quyết sách hiệp thương phương châm chính sách lớn của Nhà nước qua hội nghị hiệp thương chính trị. Năm 1949 triệu tập hội nghị hiệp thương chính trị khóa đầu tiên, đánh dấu chế độ hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được xác định.
Tám Đảng phái dân chủ Trung Quốc lần lượt là: Ủy ban Cách mạng Quốc dân đảng Trung Quốc, Đồng minh Dân chủ Trung Quốc, Hội Kiến quốc Dân chủ Trung Quốc, Hội Xúc tiến Dân chủ Trung Quốc, Đảng Chí công Trung Quốc, Đảng Dân chủ Công Nông Trung Quốc, Cửu Tam Học xã và Đồng minh Tự trị Dân chủ Đài Loan.
Giáo sư Học viện Xã hội Chủ nghĩa Trung ương Trung Quốc Viên Đình Hoa nói:
"Là một thành phần quan trọng trong các giới của Chính Hiệp nhân dân Trung Quốc, các đảng phái dân chủ thông qua tổ chức của Chính Hiệp nhân dân để thể hiện hợp tác đa đảng, chủ yếu là các đảng phái dân chủ tham gia hiệp thương chính trị của Chính Hiệp, phát biểu tại hội nghị với danh nghĩa đảng phái, đưa ra đề án, thực thi chức trách giám sát qua triển khai mọi công việc như thị sát, điều tra, kiểm tra v.v, qua đó đã phát huy đầy đủ vai trò chính trị ."
Là một trong 34 thành phần của Chính Hiệp Trung Quốc, các đảng phái dân chủ đã thiết lập hệ thống và cơ chế công tác tham chính nghị chính hoàn chỉnh, đề án tập thể của các đảng phái dân chủ nêu bật mức độ tham gia thảo luận công việc chính trị, vì vậy chú trọng phương châm chính sách lớn, pháp luật, pháp quy và công việc quan trọng của địa phương nhiều hơn, trong đó có rất nhiều đề án đã được thực thi, có một số đề án còn xúc tiến việc xây dựng pháp luật hữu quan. Giáo sư Viên Đình Hoa cho biết:
"Ví dụ như: Để kiềm chế Đài Loan độc lập, nhất là Đài Loan độc lập một cách tiệm tiến, đảng phái dân chủ như Ủy ban Cách mạng Quốc dân đảng Trung Quốc đã kiến nghị xây dựng Luật Quốc gia chống ly khai. Kiến nghị này đã nhận được quan tâm rộng khắp của các bên, sau đó Trung Quốc đã xây dựng Luật Quốc gia chống ly khai. Luật này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng cho việc Trung Quốc tấn công khí thế hung hăng của thế lực Đài Loan độc lập cũng như gìn giữ chủ quyền và thống nhất của Đất nước."
Giáo sư Viên Đình Hoa còn nêu rõ, do phần lớn thành viên của các đảng phái dân chủ đều là phần tử trí thức trung cấp và cao cấp, cho nên, họ có ưu thế độc đáo trong việc thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa v.v.
"Giữa thập niên 80 thế kỷ 20, một số thành viên của Cửu Tam Học xã đã kiến nghị với Trung ương cần phải bám sát nhịp bước phát triển công nghệ cao mang tính chiến lược trên toàn cầu, phát triển công nghệ cao mang tính chiến lược của Trung Quốc một cách có kế hoạch và có trọng tâm. Kiến nghị này đã nhận được sự coi trọng cao của Trung ương, cùng năm đã tiến hành luận chứng kiến nghị này, đồng thời ấn định chương trình phát triển khoa học công nghệ cao mang tính chiến lược 863."
Việc thực thi chương trình 863, đã khiến Trung Quốc chiếm vị thế trên trường quốc tế trong các lĩnh vực sinh học, hàng không vũ trụ, thông tin, tự động hóa, năng lượng, vật liệu mới, hải dương v.v, mà còn có thể đối thoại trực tiếp với thế giới về công nghệ của một số lĩnh vực đi trước đón đầu thế giới.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |