• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cùng với Quảng Tây làm cầu nối cho Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN: Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh Nguyễn Anh Dũng trả lời phỏng vấn

    2010-01-05 16:21:19     cri

    Nghe Online

    Là tuyến đầu kết nối Trung Quốc với ASEAN và thúc đẩy giao lưu kinh tế-thương mại với các nước ASEAN, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc không những đã tổ chức thành công 6 Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN, mà còn thu hút nhiều nước ASEAN mở Tổng Lãnh sự quán tại thủ phủ Nam Ninh. Nhân dịp Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN hoàn thành đúng thời hạn, mới đây phóng viên Đài chúng tôi đã phỏng vấn ông Nguyễn Anh Dũng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh.

    Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng thân thiện, trong đó Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc tiếp giáp với 4 tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Hà Giang của Việt Nam, chiếm vị trí quan trọng trong trao đổi thương mại giữa Trung Quốc với các nước ASEAN. Việt Nam cũng đã 10 năm liền là đối tác hợp tác lớn nhất của Quảng Tây trong các nước ASEAN. Được biết, từ khi Trung Quốc và Việt Nam bình thường hóa quan hệ năm 1991 đến nay, trao đổi kinh tế-thương mại giữa hai nước luôn phát triển tốt đẹp. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước năm 2008 đạt 20 tỷ USD, tăng gấp hơn 600 lần so với năm 1991, hoàn thành trước thời hạn mục tiêu của năm 2010. Ông Nguyễn Anh Dũng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh cho biết, là thành viên mới của ASEAN sau khi chính thức khởi động xây dựng Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN năm 2002, Việt Nam tuy đến năm 2015 mới thực hiện mức thuế quan 0% và mở cửa toàn diện, nhưng mọi người đều coi Khu vực mậu dịch tự do hoàn thành tháng 1/2010 là một dịp tốt để thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc.

    "Việt Nam cũng như Trung Quốc đều chờ đón việc thành lập Khu mậu dịch Tự do Trung Quốc-ASEAN. Hai bên đều coi đây là một cơ hội để thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại giữa hai bên. Việt Nam và Trung Quốc đều đã có những biện pháp tích cực để đón chờ cơ hội này. Trong nước cũng tuyên truyền phổ biến các quy định và ưu đãi của Khu mậu dịch Tự do Trung Quốc-ASEAN, và tuyên truyền về thị trường Trung Quốc."

    Ông Nguyễn Anh Dũng nhận định rằng, Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN sau khi hoàn thành, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là với Quảng Tây sẽ có không gian phát triển rất lớn. Các mặt hàng nông sản, thủy sản, gạo, cao su và cà phê của Việt Nam sẽ đi vào nội địa Trung Quốc thông qua Quảng Tây; sản phẩm của Quảng Tây như thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, các loại giống cây trồng cũng sẽ đi vào thị trường Việt Nam.

    "Sau khi Khu mậu dịch Tự do Trung Quốc-ASEAN thành lập, Quảng Tây và Việt Nam tất nhiên cạnh tranh lành mạnh, nhưng mà phải nhấn mạnh hợp tác, cùng phát huy ưu thế và vị trí địa lý, vừa thúc đẩy cho quan hệ hai nước, vừa làm cầu nối để thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc."

    Ông Nguyễn Anh Dũng còn cho biết, cùng với việc xây dựng Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN được đẩy nhanh, giữa Việt Nam và Quảng Tây đã bước đầu hình thành cơ chế hợp tác tốt đẹp trong các lĩnh vực trao đổi kinh tế-thương mại, giao lưu đi lại, v.v. Năm 2008, các tỉnh biên giới của Việt Nam và Quảng Tây đã thành lập Ủy ban công tác liên hợp, hàng năm tổ chức hội nghị luân phiên tại hai nước, bao gồm mọi lĩnh vực hợp tác giữa các tỉnh biên giới của Việt Nam và Quảng Tây.

    "Trung Quốc là bạn hàng mậu dịch lớn nhất của Việt Nam. Quan hệ trao đổi kinh tế thương mại phát triển mạnh mẽ thì thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển. Nói chung là Quan hệ giữa Quảng Tây và Việt Nam tương đối toàn diện và mật thiết."

    Ông Nguyễn Anh Dũng cho biết, Việt Nam sở dĩ đặt Tổng Lãnh sự quán tại Nam Ninh là vì Hội chợ-Triển lãm Trung Quốc-ASEAN được đặt tại Quảng Tây. Ông còn cho biết, để chào đón Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN hoàn thành năm 2010, Việt Nam và Quảng Tây đang xúc tiến thành lập khu kinh tế xuyên biên giới Đồng Đăng-Bằng Tường và Móng Cái-Đông Hưng.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>