Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN chính thức hoàn thành ngày 1/1/2010. Chuyên gia hữu quan cho rằng, là khu vực tự do thương mại lớn nhất của các nước đang phát triển hiện nay, Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN sẽ mang lại cùng thắng cho hai bên, và còn cung cấp mô hình mới về khu vực tự do thương mại cho các nước đang phát triển.
Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN đã hoàn thành đúng thời hạn sau 8 năm xây dựng. Nó che phủ 11 nước, với 1,9 tỷ dân, GDP đạt 6000 tỷ USD, là khu vực tự do thương mại lớn thứ 3 thế giới tiếp sau Liên minh châu Âu và Bắc Mỹ.
Ông Trương Uẩn Linh, Chủ nhiệm Ban Nghiên cứu các vấn đề quốc tế thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc cho rằng, đối với các nước đang phát triển mà nói, Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN đã tạo ra một mô hình mới về khu vực tự do thương mại khác với Liên minh châu Âu và Bắc Mỹ.
"Trước hết đây là khu vực mậu dịch tự do được xây dựng tiệm tiến, chứ không như khu vực Bắc Mỹ hoàn thành cùng lúc. Thứ hai, mặc dù chúng ta là nước đang phát triển nhưng đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới, chúng ta đã áp dụng hình thức tiệm tiến, tận khả năng thực hiện mục tiêu mở cửa thị trường trong thời gian ngắn nhất. Thứ ba, khu vực ASEAN có rất nhiều thành viên chậm phát triển, chúng ta cần phải giúp họ nhanh chóng theo kịp, làm cho tất cả các nước ASEAN đều hưởng lợi, đây là điều cực kỳ quan trọng. Thứ tư, chúng ta xuất phát từ tiền đề cải thiện môi trường kinh tế, nâng cao xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác tiểu vùng, v.v đều là nhằm cải thiện điều kiện phát triển của địa phương, việc này góp phần cho sự phát triển của Trung Quốc, cũng góp phần cho sự phát triển của các nước ASEAN."
Trong quá trình đàm phán, Trung Quốc và các nước ASEAN đã triển khai hợp tác kinh tế toàn diện, ngoài định kỳ tổ chức các hội chợ-triển lãm ra, còn xác định ưu tiên hợp tác trong 5 lĩnh vực như cảng biển và lưu thông phân phối, xây dựng cơ sở hạ tầng, du lịch, tiện lợi hóa thương mại và đầu tư và nông nghiệp, đã phát triển hơn nữa sự hợp tác tiểu vùng như Tiểu vùng Mê-công mở rộng, Vịnh Bắc Bộ mở rộng cũng như "Tam giác tăng trưởng kinh tế", đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ mở cửa thị trường giao lưu về người, lưu thông phân phối, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và phát triển kinh tế của địa phương.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |