Nghe Online

Theo tin Đài chúng tôi: Hội nghị không chính thức Nhà lãnh đạo APEC lần thứ 17 đã bế mạc tại Xin-ga-po ngày 15. Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trong bài phát biểu kêu gọi các bên cùng cố gắng nhằm củng cố xu hướng phục hồi kinh tế thế giới hiện nay, thúc đẩy kinh tế thế giới phát triển cân bằng và có trật tự, đồng thời bày tỏ Trung Quốc sẽ xiết tay hợp tác với cộng đồng quốc tế trong việc ứng đối với các thách thức, góp phần thúc đẩy kinh tế thế giới tăng trưởng mang tính bao dung, bền vững và cân bằng.
Hội nghị không chính thức Nhà lãnh đạo APEC lần thứ 17 diễn ra theo hai giai đoạn. Hội nghị giai đoạn đầu diễn ra ngày 14 chủ yếu xoay quanh chủ đề "mật thiết liên hệ khu vực", còn hội nghị giai đoạn hai diễn ra ngày 15 đã trọng điểm thảo luận việc làm thế nào để "thúc đẩy tăng trưởng bền vững". Từ đầu năm đến nay, kinh tế đã xuất hiện dấu hiệu tăng trưởng trở lại, song tương lai chưa sáng sủa; trong khi đó, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và đầu tư núp dưới mọi hình thức bắt đầu ngóc đầu dậy tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Vậy, làm thế nào để củng cố xu hướng phục hồi kinh tế, thúc đẩy sự tăng trưởng của kinh tế thế giới cũng như thực hiện kinh tế tăng trưởng bằng hình thức gì? Tại hội nghị giai đoạn đầu diễn ra ngày 14, Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã phát biểu đề dẫn xoay quanh chủ đề ủng hộ thể chế thương mại đa phương, kêu gọi nâng cao trình độ mở cửa thương mại quốc tế, kiềm chế chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Tại hội nghị diễn ra ngày 15, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã trọng điểm đề xuất chủ trương về củng cố xu hướng phục hồi, thúc đẩy kinh tế thế giới phát triển cân bằng và có trật tự.
Bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đặc biệt chỉ rõ, hiện nay vẫn tồn tại các vấn đề mang tính toàn cầu như: Sự ảnh hưởng sâu sắc của khủng hoảng tài chính quốc tế, biến đổi khí hậu và an ninh lương thực ngày càng nổi cộm v.v, những vấn đề đó đã gây thách thức gay cấn cho phục hồi toàn diện và phát triển lâu dài của kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói riêng và thế giới nói chung. Trước mắt, cần phải kiên trì quan niệm mở cửa, hợp tác, cùng có lợi cùng thắng, cùng nỗ lực nhằm củng cố xu hướng phục hồi kinh tế thế giới cũng như thúc đẩy kinh tế thế giới phát triển cân bằng và có trật tự. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đề xuất chủ trương bốn điểm: Một là kiên trì bền bỉ, thúc đẩy kinh tế thế giới phục hồi và tăng trưởng toàn diện; hai là xuất phát từ lâu dài, thúc đẩy tăng trưởng bền vững; ba là tính toán tổng thể, chủ trương tăng trưởng mang tính bao dung; bốn là điều phối toàn diện, thúc đẩy tăng trưởng cân bằng.
<< 1 2 >>