Theo Tân Hoa xã: Ngày 13/8, tại thủ đô Tê-hê-ran, Lãnh tụ tinh thần tối cao I-ran Kha-mê-nây phát biểu tại một mít tinh tái khẳng định, Mỹ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân I-ran chứng tỏ Mỹ " không những bá quyền mà còn không chữ tín", chỉ muốn I-ran nhượng bộ, I-ran sẽ không đàm phán với nhà nước như vậy.
Ông Kha-mê-nây còn cho biết, hiện nay khó khăn kinh tế của I-ran nguyên nhân chủ yếu là ở trong nước, chứ không phải bị ảnh hưởng do Mỹ trừng trị.
Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm ngày 8/5 tuyên bố Mỹ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhận I-ran, và tái khởi động sự trừng phạt đối với I-ran từng được miễn trừ do Thỏa thuận hạt nhân I-ran. Ngày 30/7, ông Đô-nan Trăm cho biết ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo I-ran trong tình hình "không đặt điều kiện tiền đề".