Theo Tân Hoa xã: Ngày 13/8, tại một căn cứ quân sự ở bang Niu-oóc, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đã ký dự luật chi tiêu quốc phòng năm tài khóa 2019 trị giá 716,3 tỷ USD được thông qua tại Thượng viện và Hạ viện Quốc hội, lập mức kỷ lục kể từ chiến tranh Áp-ga-ni-xtan và I-rắc đến nay.
Đây là lần thông qua nhanh nhất dự luật chi tiêu quốc phòng năm tài khóa tới tại Quốc hội Mỹ trong 20 năm qua.
Ngoài ra, đạo luật cấm Mỹ và Nga triển khai hợp tác giữa hai quân đội, yêu cầu tăng cường thẩm tra rà soát đầu tư nước ngoài liệu có gây đe dọa an ninh đối với Mỹ hay không, tăng cường đầu tư an ninh mạng, tăng cường sự có mặt quân sự tại châu Âu, kéo dài viện trợ quân sự đối với U-crai-na, và ủy quyền cho Lầu năm góc nghiên cứu phát triển đầu đạn tên lửa đạn đạo đương lượng thấp kiểu mới thích hợp cho phóng từ tàu ngầm.