Theo Tân Hoa xã: Ngày 12/8, Phó Thủ tướng thứ nhất, Bộ trưởng Tài chính Nga, ông Xi-lu-a-nốp (Siluanov) cho biết, đồng đô-la Mỹ đang trở thành công cụ thanh toán quốc tế có rủi ro lớn, Nga sẽ tiếp tục cắt giảm nắm giữ trái phiếu Mỹ.
Cùng ngày, khi trả lời báo giới, ông Xi-lu-a-nốp nói: "Nga đã giảm đầu tư vào kinh tế và chứng khoán Mỹ xuống tới mức thấp nhất, hơn nữa sẽ tiếp tục cắt giảm trong thời gian tới". Theo số liệu do Bộ Tài chính Mỹ công bố, từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay, Nga đã cắt giảm nắm giữ trái phiếu Mỹ từ 96,1 tỷ đô-la Mỹ xuống còn 14,9 tỷ đô-la Mỹ.
Quan hệ căng thẳng Nga-Mỹ mới đây lại leo thang. Ngày 8/8, Mỹ tuyên bố sẽ tiến thêm một bước áp đặt lệnh trừng phạt Nga do vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Xéc-gây Xcri-pan (Sergey Skripal) tại Anh tháng 3 năm nay.