Theo tin Đài chúng tôi: Tuần này, Mỹ và Trung Quốc lần lượt công bố danh sách áp mức thuế bổ sung 25% đối với các mặt hàng nhập khẩu từ đối phương trị giá 16 tỷ đô-la Mỹ, và quyết định bắt đầu có hiệu lực từ ngày 23/8. Như vậy, cuộc chiến thương mại với nội dung áp thuế bổ sung đối với các mặt hàng đợt đầu nhập khẩu từ đối phương trị giá 50 tỷ đô-la Mỹ, do Mỹ gây nên, Trung Quốc buộc phải áp dụng biện pháp đáp trả, cuối cùng đã thực sự triển khai.
Xét từ lịch sử, Mỹ rất quen thuộc với việc kiềm chế đối thủ cạnh tranh. Thế kỷ 20, Mỹ từng hai lần có mối lo ngại về bị đối thủ vượt qua. Một lần là GDP Liên Xô cũ từng một dạo vượt qua 60% GDP Mỹ, Mỹ đã tăng cường kiềm chế Liên Xô cũ, trong khi đó, Liên Xô cũ cũng mắc sai lầm chí tử, dẫn đến cuối cùng bị giải thể. Lần thứ 2 là GDP Nhật Bản từng một dạo vượt qua 60% GDP Mỹ, dẫn đến Mỹ nâng cao cảnh giác, ép buộc Nhật Bản ký "Hiệp đình Quảng trường", đồng Yên Nhật tăng giá. Cộng thêm Chính phủ Nhật phán đoán sai về tình hình, thực thi chính sách tiền tệ và chính sách tài chính nới lỏng, khiến một lượng lớn tiền vốn chạy vào thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản, sau khi "bong bóng" bị vỡ, Nhật Bản đã rơi vào "20 năm mất mát".
Qua đó được biết, đối với Mỹ, 60% GDP là vạch đỏ.
Nhưng, Trung Quốc ngày nay không phải là Nhật Bản lúc đó.
Trước tiên, Trung Quốc có thị trường tiêu dùng torng nước có quy mô lớn, có các mặt bằng hợp tác kiểu mới như "Một vành đai, một con đường" dựa trên nguyên tắc "cùng bàn thảo, cùng xây dựng, cùng hưởng"; còn Nhật Bản hồi đó dựa vào xuất khẩu ở mức nghiêm trọng, đặc biệt phụ thuộc vào thị trường Mỹ và châu Âu.
Hai là, Trung Quốc có chế độ chính trị ổn định và chiến lược phát triển lâu dài, còn Nhật Bản hồi đó thiếu môi trường chính trị ổn định và chính sách kinh tế mang tính lâu dài.
Ba là, Trung Quốc có hệ thống công nghiệp có quy mô lớn nhất, chủng loại đầy đủ nhất toàn cầu, đã trở thành một khâu then chốt trong chuỗi ngành nghề và chuỗi cung ứng trên toàn cầu, vì Trung Quốc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu với mức độ sâu sắc, sẽ khiến chính sách "cây gậy" đánh thuế của Mỹ gây ảnh hưởng đối với bản thân mình với mức độ vượt qua các lần trước.
Nền tảng phát triển của Trung Quốc sẽ không bị dao động, chỉ cần nhận thức đúng tình hình, nắm bắt xu thế lớn với thái độ tỉnh táo, làm tốt các công việc của mình, kinh tế Trung Quốc giống như một chiếc tàu thủy lớn, tất sẽ vượt qua các hiểm trở, tiếp tục đi lên phía trước.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |