
Theo tin Đài chúng tôi: Rạng sáng ngày 6/8, Bộ Ngoại giao A-rập Xê-út ra tuyên bố, chỉ trích lập trường của Chính phủ Ca-na-đa về việc cái gọi là A-rập Xê-út bắt giữ các nhà hoạt động vì nữ quyền và nhân quyền là sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của A-rập Xê-út, yêu cầu Đại sứ Ca-na-đa tại A-rập Xê-út rời khỏi nước này trong 24 tiếng đồng hồ, và triệu hồi Đại sứ A-rập Xê-út tại Ca-na-đa.
Tối cùng ngày, Hãng Hàng không A-rập Xê-út tuyên bố, ngay lập tức đình chỉ bán vé máy bay của các chuyến bay khứ hồi tới Tô-rôn-tô, Ca-na-đa. Bộ Giáo dục A-rập Xê-út cùng ngày tuyên bố, sẽ chuyển 12.000 lưu học sinh A-rập Xê-út tại Ca-na-đa cùng người nhà sang nước khác.
Bộ Ngoại giao Ca-na-đa tuần trước viết trên tài khoản mạng xã hội, bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc A-rập Xê-út bắt giữ "các nhà hoạt động vì nhân quyền", và hối thúc Chính phủ A-rập Xê-út lập tức trả tự do cho những người này.