Theo Tân Hoa xã: Ngày 25/7, Mỹ và Liên minh châu Âu đồng ý giảm rảo cản thương mại, xoa dịu vụ cọ xát thương mại qua đàm phán, đồng thời đồng ý tạm ngừng áp thuế quan mới, nhưng cuộc đàm phán tiếp theo giữa hai bên liệu có thực sự thực hiện những mục tiêu này hay không vẫn tồn tại tính không xác định rất lớn.
Cùng ngày, tại Nhà trắng, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm đã hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Giăng-cơ đến thăm về vấn đề kinh tế-thương mại.
Báo giới Mỹ nêu rõ, tuy Mỹ và Liên minh châu Âu đồng ý xoa dịu cọ xát thương mại, nhưng Mỹ áp thuế quan đối với thép và nhôm của các nước Liên minh châu Âu, cũng như thuế quan mang tính trả đũa Mỹ của Liên minh châu Âu vẫn có hiệu lực. Nếu hai bên không thể giải quyết cuộc tranh chấp thuế quan ô-tô, Chính quyền Đô-nan Trăm quyết định áp thuế quan đối với ô-tô và phụ tùng ô-tô nhập khẩu, Liên minh châu Âu sẽ buộc phải áp dụng biện pháp đáp trả tương ứng.