Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 18/7, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải đăng bài viết có ký tên trên trang báo điện tử tờ "Nước Mỹ Hôm nay" viết, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm mở cuộc chiến thương mại với Trung Quốc vừa không công chính cũng không công bằng.

Bài này viết, Trung Quốc chưa bao giờ cố ý theo đuổi thặng dư thương mại, thương mại có cân bằng hay không hoàn toàn do thị trường quyết định. Thâm hụt thương mại cũng không có nghĩa là Mỹ bị thiệt.
Kể từ năm 2001 gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, chi phí về quyền sở hữu trí tuệ phải trả cho nước ngoài của Trung Quốc đã tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm là 17%, năm 2017 đạt 28,6 tỉ USD, trong đó có 7,13 tỷ USD đã được trả cho Mỹ. Lại ví dụ như cái gọi là "bắt buộc chuyển giao công nghệ". Chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ đưa ra yêu cầu như vậy đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hợp tác kỹ thuật và các hợp tác kinh tế thương mại khác giữa doanh nghiệp Trung Quốc và nước ngoài hoàn toàn là hành vi hợp đồng dựa trên nguyên tắc tự nguyện.