Theo Tân Hoa xã: Ngày 17/7, Bộ trưởng Năng lượng Nga Novak cho biết, Mỹ xuất khẩu khí đốt thiên nhiên hóa lỏng sang châu Âu phải dựa theo biện pháp thị trường. Dự án "Dòng chảy phương Bắc-2" là dự án thương mại, tham gia trước hết phải là công ty thương mại.

Mới đây, khi đến dự Hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Trăm cho biết "gần 70% thị trường khí đốt thiên nhiên của Đức bị Nga kiểm soát", cho rằng việc Đức đồng ý thúc đẩy dự án "Dòng chảy phương Bắc-2" là "không thể chấp nhận được". Nga thì cho rằng, nguyên nhân ông Trăm phê bình dự án "Dòng chảy phương Bắc-2" là Mỹ có ý định xuất khẩu khí đốt thiên nhiên hoá lỏng sang châu Âu.
Dự án "Dòng chảy phương Bắc-2" dự định lắp đặt đường ống dẫn khí dưới đáy biển Ban-tích, vận chuyển khí đốt thiên nhiên Nga sang Đức, sau đó vận chuyển sang các nước châu Âu khác qua đường ống dẫn khí của Đức.