Theo Tân Hoa xã: Ủy ban quốc tế về Giám sát công nghệ hỗ trợ sinh sản (ICMART) gần đây công bố một báo cáo cho thấy, từ năm 1978 đứa trẻ đầu tiên ra đời từ phương pháp Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đến nay, thế giới đã có hơn 8 triệu trẻ ra đời từ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.
Báo cáo dự kiến, hiện nay mỗi năm có hơn 2 triệu ca điều trị sinh sản, đã có hơn 500.000 trẻ sơ sinh chào đời nhờ phương pháp Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Khi ra đời công nghệ "em bé ống nghiệm" từng gây nhiều tranh cãi, được coi là vi phạm đạo đức luân lý. Theo đà ngày càng nhiều "em bé ống nghiệm" ra đời và trưởng thành lành mạnh, thái độ của công chúng đối với "em bé ống nghiệm" bắt đầu thay đổi. Năm 2010, Rô-bớt Ét-uốt (Robert Edwards), người sáng lập ra công nghệ Thụ tinh trong ống nghiệm IVF, đã đoạt giải Nô-ben về Sinh lý học hoặc Y khoa.