Theo Tân Hoa xã: Ngày 4/7, cựu Thủ tướng Ma-lai-xi-a Na-gíp bị cơ quan công tố truy tố các tội tham nhũng và bội tín, nhưng ông Na-gíp đều bác bỏ.
Tại phiên tòa, cơ quan công tố cáo buộc ông Na-gíp lạm dụng chức quyền, chia làm ba lần chuyển 42 triệu Rinh-gít vào tài khoản của mình trong vụ giao dịch quốc tế của Công ty SRC, công ty con trước đây của quỹ 1MDB trong thời gian đảm nhiệm Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính Ma-lai-xi-a.
Sau khi đảm nhiệm Thủ tướng năm 2009, ông Na-gíp thành lập quỹ đầu tư nhà nước mang tên "1MDB" với mục đích chủ yếu là phát triển kinh tế. Trong thời gian ông Na-gíp giữ chức Thủ tướng, có truyền thông đưa tin hàng tỷ đô-la Mỹ của quỹ "1MDB" bị biến mất, ông Na-gíp luôn phủ nhận có hành vi phạm pháp.