Theo tin Đài chúng tôi: Hồi 11 giờ 06 phút, ngày 14/6, vệ tinh TDRSS, vệ tinh theo dõi và chuyển tiếp dữ liệu mang tên "Thước Kiều" trong khuôn khổ nhiệm vụ tàu Hằng Nga 4 thuộc công trình thám hiểm Mặt trăng, đã thực hiện thành công việc điều khiển nắm bắt quỹ đạo, tiến vào quỹ đạo sứ mệnh Halo tại điểm L2 Lagrangian giữa Trái đất và Mặt trăng, bay quanh Mặt trăng với bán kính 65.000 km, trở thành vệ tinh đầu tiên trên thế giới bay trên quỹ đạo này. Nó sẽ theo dõi và chuyển tiếp dữ liệu giữa Trái đất và Mặt trăng cho nhiệm vụ thám hiểm Mặt trăng của tàu Hằng Nga 4 được phóng vào lúc thích hợp cuối năm nay. Tàu Hằng Nga 4 sẽ thực hiện đổ bộ xuống phần khuất và triển khai tự hành trên Mặt trăng lần đầu tiên trên thế giới.
Được biết, tàu Hằng Nga 4 sẽ mang theo máy móc thiết bị thí nghiệm của bốn nước Hà Lan, A-rập Xê-út, Đức và Thụy Điển.