Theo Tân Hoa xã: Ngày 12/6, Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật An ninh mạng với 86,86% phiếu thuận. Luật quy định về các hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan.
Luật quy định cụ thể cấm sử dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi như kích động chống Nhà nước; xuyên tạc lịch sử, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, đăng thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc….
Trước đó, Mỹ, Ca-na-đa và một số thế lực ở nước ngoài từng gây sức ép với Việt Nam, yêu cầu Việt Nam hoãn bỏ phiếu đối với dự thảo luật này.
Hội nghị quyết định Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.