• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ngân hàng Phát triển mới kỷ niệm 3 năm hoạt động, góp phần sâu sắc hợp tác giữa các nước Nhóm BRICS

    2018-05-29 14:36:51     Xin Hua
    Ngày 28/5, tại Thượng Hải, quan chức cấp cao cơ quan tài chính của 5 nước Nhóm BRICS đã tham dự Hội nghị thường niên Hội đồng khóa 3 Ngân hàng Phát triển mới, cùng điểm lại những tiến triển tích cực của Ngân hàng Phát triển mới trong gần 3 năm hoạt động, phác họa lên bức tranh phát triển trong thời gian tới, dốc sức góp phần lớn hơn cho việc sâu sắc hợp tác giữa các nước Nhóm BRICS, thúc đẩy khôi phục tăng trưởng kinh tế toàn cầu. 

    Chủ đề Hội nghị thường niên Hội đồng Ngân hàng Phát triển mới khai mạc chiều 28/5 là "Sáng tạo lộ trình huy động vốn cho phát triển", thu hút thành viên Hội đồng hoặc đại diện các nước thành viên Ngân hàng Phát triển mới, đại diện của tổ chức quốc tế, giới doanh nghiệp và đoàn thể nhân dân liên quan tham gia. Các đại biểu tham dự hội nghị đã đi sâu trao đổi ý kiến về các vấn đề như tình hình phát triển nghiệp vụ của Ngân hàng Phát triển mới, tận dụng công nghệ mới ủng hộ phát triển bền vững, v.v.

    Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị thường niên, là thành viên Trung Quốc trong Hội đồng, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lưu Côn nói: "Thành lập Ngân hàng Phát triển mới là thành quả quan trọng và có ý nghĩa sâu xa trong tiến trình hợp tác giữa các nước Nhóm BRICS". Ông Lưu Côn cho biết, Ngân hàng Phát triển mới đã thực hiện sự mở đầu tốt đẹp kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động tháng 7 năm 2015, đang trở thành một thành viên quan trọng mới trong hệ thống phát triển đa phương trên toàn cầu.

    Ông Lưu Côn cho biết, qua gần 3 năm tìm tòi tích cực, Ngân hàng Phát triển mới đã hình thành mô hình nghiệp vụ sáng tạo đổi mới và độc đáo, nhất là kiên trì xây dựng văn hóa cơ quan chú trọng thực tế và hiệu quả cao, lấy nhu cầu của khách hàng làm định hướng, tôn trọng đầy đủ hệ thống chế độ của nước vay vốn tín dụng, ra sức phát triển nghiệp vụ đầu tư và huy động vốn bằng đồng nội tệ, tích cực thúc đẩy hợp tác Nam-Nam, nhận được sự khẳng định đầy đủ của các nước thành viên và cộng đồng quốc tế.

    Ông Lưu Côn mong Ngân hàng Phát triển mới nắm bắt cơ hội cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật và công nghiệp vòng mới, không ngừng sáng tạo đổi mới mô hình huy động vốn, giúp đỡ tốt hơn sự phát triển bao trùm và bền vững của các nước thành viên, thúc đẩy sự hồi phục và tăng trưởng của kinh tế toàn cầu. Trung Quốc sẽ thể theo nguyên tắc cùng bàn thảo, cùng xây dựng, cùng hưởng cũng như quan niệm đổi mới sáng tạo, điều phối, xanh, cởi mở và cùng hưởng, thúc đẩy Ngân hàng Phát triển mới mở rộng vững chắc quy mô nghiệp vụ, tích cực tham gia xây dựng "Một vành đai, một con đường", thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm phát triển, góp phần lớn hơn cho việc tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển của các nước Nhóm BRICS.

    Chủ tịch Ngân hàng Phát triển mới Ca-mát (Kamath) cho biết, sự phát triển trong thời gian tới của Ngân hàng Phát triển mới tồn tại cả cơ hội lẫn thách thức, sẽ nắm bắt làn sóng đổi mới công nghệ vòng mới, quan tâm nhiều hơn vào các dự án như năng lượng tái tạo, trị lý môi trường, xây dựng cơ sở hạ tầng, v.v., dốc sức vào việc các nước thành viên thực hiện kinh tế phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo.

    Tại Hội nghị thường niên lần này, ông Lưu Côn và ông Ca-mát đã ký "Thỏa thuận cho vay tín dụng" về Ngân hàng Phát triển mới cung cấp tín dụng cho dự án quy hoạch, xây dựng tổng hợp thị trấn đặc sắc của Trùng Khánh. Hội nghị còn bầu Bộ trưởng Tài chính Nam Phi Nơ-lan-la Nê-ne (Nhlanhla Nene) làm Chủ tịch Hội đồng khóa 4, và quyết định tổ chức Hội nghị thường niên Hội đồng khóa 4 tại Nam Phi vào năm 2019.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>