Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 22/5, Bộ Ngoại giao Vê-nê-xu-ê-la ra tuyên bố, cực lực lên án Chính phủ Mỹ thực thi trừng phạt tài chính Vê-nê-xu-ê-la sau cuộc bầu cử, cho biết Mỹ một lần nữa tăng cường phong tỏa tài chính đối với Vê-nê-xu-ê-la là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, tước đoạt quyền lợi phát triển tự chủ của người dân Vê-nê-xu-ê-la.
Cùng ngày, Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la Ma-đu-rô tuyên bố Đại biện Đại sứ quán Mỹ tại Vê-nê-xu-ê-la Tút Rô-bin-sơn và người phụ trách Phòng Chính trị của Đại sứ quán Bri-an Na-ran-giô là "người không được hoan nghênh", yêu cầu hai người rời khỏi Vê-nê-xu-ê-la trong vòng 48 tiếng. Tổng thống Ma-đu-rô phát biểu qua truyền hình cực lực lên án hành vi tấn công nhiều lần nhằm vào Vê-nê-xu-ê-la của Chính phủ Mỹ, cho biết ông đưa ra quyết định nhằm bảo vệ chủ quyền và tôn nghiêm của Vê-nê-xu-ê-la.