Theo Tân Hoa xã: Ngoại trưởng Mỹ Pôm-peo ngày 21/5 cho biết, nếu I-ran không thay đổi đường lối hiện nay, thì sẽ hứng chịu sự "trừng phát nghiêm khắc nhất" của Mỹ.
Cùng ngày, ông Pôm-peo có bài phát biểu tại Quỹ Di sản (Heritage Foundation) Mỹ, trình bày chính sách đối với I-ran sau khi Mỹ rút khỏi Thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân I-ran. Ông cho biết, đường lối hiện nay của Chính phủ I-ran là "không thể chấp nhận được, là vô ích", Mỹ sẽ gây "áp lực tài chính chưa từng có" cho I-ran cho đến khi I-ran thay đổi.
Ông Pôm-peo đưa ra 12 yêu cầu đối với I-ran, làm điều kiện chấm dứt trừng phạt. Ông cho biết, sự trừng phạt của Mỹ đối với I-ran chỉ mới bắt đầu, nếu I-ran không thay đổi đường lối hiện nay, Mỹ sẽ lần lượt đưa ra hàng loạt biện pháp. Một khi lệnh trừng phạt đưa ra toàn diện, thì sẽ là sự "trừng phạt nghiêm khắc nhất trong lịch sử".