Theo Tân Hoa xã: Ngày 10/5, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố thực thi trừng phạt đối với 6 người và 3 thực thể I-ran, đóng băng tài sản của họ trên lãnh thổ Mỹ, đồng thời cấm công dân Mỹ giao dịch với các đối tượng này.
Bộ Tài chính Mỹ trong tuyên bố cho biết, những đối tượng bị trừng phạt đã thành lập thực thể tại Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất, cung cấp tiền mặt kếch xù cho "Lữ đoàn Cút" (Quds Force) thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo I-ran thông qua mạng lưới hoán đổi tiền tệ khổng lồ. Tuyên bố đồng thời chỉ trích Ngân hàng Trung ương I-ran câu kết với các đối tượng bị trừng phạt, hỗ trợ các đối tượng này hoán đổi tiền tệ, đồng thời cho phép các đối tượng này lấy tiền gửi tại các tài khoản ngân hàng nước ngoài, mạng lưới này liên quan số vốn trị giá hàng trăm triệu đô-la Mỹ. Hành động chung của Mỹ và Các tiểu vương quốc A-rập Thống nhất đã cắt đứt mạng lưới này.