Theo Tân Hoa xã: Ngày 8/5, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm tuyên bố, Mỹ sẽ rút khỏi thoả thuận hạt nhân I-ran, đồng thời nối lại trừng phạt đối với I-ran được miễn trừ vì Thoả thuận hạt nhân I-ran.
Cùng ngày, tại Nhà Trắng Mỹ, Tổng thống Trăm đã phát biểu trên truyền hình cho biết, thoả thuận hạt nhân I-ran là một thoả thuận "tồi tệ", sự hạn chế đối với dự án phát triển hạt nhân I-ran "rất yếu", nhưng lại khiến I-ran tránh bị trừng phạt. Ông cho biết, thoả thuận không hạn chế I-ran phát triển dự án tên lửa đạn đạo, cũng không hạn chế I-ran "gây các hoạt động bất ổn" tại khu vực Trung Đông, ngoài ra, "Điều khoản Mặt trời lặn" trong thoả thuận về I-ran có thể nối lại hoạt động làm giàu U-ra-ni sau khi thoả thuận hết hiệu lực cũng là điều không thể chấp nhận được.
Nhà trắng sau đó ra tuyên bố cho biết, sự trừng phạt được nối lại sẽ nhằm vào các lĩnh vực kinh tế then chốt như năng lượng, hoá dầu, tài chính,v.v của I-ran.