• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hội đàm với Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô và có buổi họp báo chung

    2018-05-07 20:20:12     cri

    Theo tin Đài chúng tôi: Sáng ngày 7/5, giờ địa phương, tại quảng trường trước Phủ Tổng thống, Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô đã tổ chức nghi lễ trọng thể đón Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

    Sau nghi lễ chào mừng, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã hội đàm với Tổng thống Giô-cô.

    Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a là nước láng giềng quan trọng của nhau, là đối tác hợp tác có lợi ích chung rộng rãi. Năm nay là kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – In-đô-nê-xi-a, Trung Quốc nguyện cùng nỗ lực với In-đô-nê-xi-a, thúc đẩy quan hệ hai nước thu được bước phát triển lớn hơn.

    Một là, trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, xây dựng trụ cột hợp tác toàn diện trên 3 bình diện song phương, khu vực và quốc tế, nâng đỡ tốt hơn cho sự phát triển của quan hệ hai nước.

    Hai là, kết nối sâu sắc giữa sáng kiến "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc với chiến lược "Trục biển toàn cầu" của In-đô-nê-xi-a, tăng cường hợp tác về năng lực sản xuất, thúc đẩy hợp tác trong 2 dự án tiêu chí: đường sắt cao tốc Gia-các-ta – Băng-đung và "Hành lang kinh tế tổng hợp trong khu vực" của In-đô-nê-xi-a, thực hiện tốt hơn cùng có lợi, cùng thắng.

    Ba là, sâu sắc hợp tác thương mại và đầu tư, mở rộng xuất khẩu các mặt hàng chất lượng cao có năng lực cạnh tranh như dầu cọ, trái cây nhiệt đới, cà phê, v.v. của In-đô-nê-xi-a sang Trung Quốc, tăng cường hợp tác chế biến ngư nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng đầu tư vào In-đô-nê-xi-a. Mong In-đô-nê-xi-a tạo sự ủng hộ về chính sách và điều kiện thuận lợi.

    Bốn là, củng cố nền tảng lòng dân cho quan hệ hai nước, mật thiết sự đi lại của người dân và kết nối, tăng cường trao đổi học thuật và giao lưu giữa lớp trẻ, thúc đẩy giao lưu và tham khảo lẫn nhau về văn hóa.

    Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh, Trung Quốc nguyện cùng In-đô-nê-xi-a thúc đẩy nâng cao chất lượng và nâng cấp hợp tác Trung Quốc – ASEAN, cùng 4 nước Khu vực Tăng trưởng miền Đông ASEAN gồm In-đô-nê-xi-a, v.v. chung tay xây dựng mô hình hợp tác tiểu vùng "4+1" mới, đẩy nhanh thúc đẩy đàm phán "Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực" (RCEP) và xây dựng Cộng đồng kinh tế Đông Á, thúc đẩy nhất thể hóa kinh tế Đông Á.

    Tổng thống Giô-cô cho biết, Trung Quốc là đối tác chiến lược của In-đô-nê-xi-a, hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, v.v. giữa hai nước không ngừng đi vào chiều sâu, đã thực hiện cùng có lợi, cùng thắng. Cảm ơn Trung Quốc dành sự ủng hộ cho xây dựng "Hành lang kinh tế tổng hợp trong khu vực" của In-đô-nê-xi-a. In-đô-nê-xi-a nguyện tăng tốc thúc đẩy dự án đường sắt cao tốc Gia-các-ta – Băng-đung, đảm bảo sớm khởi công toàn tuyến. In-đô-nê-xi-a nguyện cùng Trung Quốc tăng cường hợp tác trong khuôn khổ ASEAN – Trung Quốc cũng như trao đổi và điều phối trong các công việc quốc tế và khu vực.

    Sau khi kết thúc hội đàm, Thủ tướng Lý Khắc Cường và Tổng thống Giô-cô đã chứng kiến lễ ký kết các văn bản hợp tác liên quan giữa hai bên.

    Sau lễ ký kết, Thủ tướng Lý Khắc Cường và Tổng thống Giô-cô đã có buổi họp báo chung.

    Thủ tướng Lý Khắc Cường đánh giá tích cực những thành quả đạt được tại buổi hội đàm. Thủ tướng cho biết, là nền kinh tế chủ chốt trên thế giới, Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a nên cùng nỗ lực thúc đẩy tiến trình phục hồi kinh tế thế giới, bảo vệ thương mại tự do và thể chế thương mại đa phương dựa trên cơ sở quy tắc, thúc đẩy tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại và đầu tư.

    Thủ tướng Lý Khắc Cường chỉ rõ, Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a có tiềm năng to lớn về hợp tác cùng có lợi, nên tiếp tục tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hai nước không ngừng lên tầm cao mới dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, hợp tác bình đẳng. Thủ tướng Lý Khắc Cường còn chúc Đại hội Thể thao châu Á sắp diễn ra tại In-đô-nê-xi-a thu được thành công tốt đẹp.

    Tổng thống Giô-cô cho biết, hai bên nhất trí cho rằng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước là cùng có lợi, cùng thắng, có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình và ổn định của khu vực nói riêng và thế giới nói chung. In-đô-nê-xi-a nguyện tăng cường hợp tác kinh tế – thương mại với Trung Quốc. Mong Trung Quốc tích cực tham gia Đại hội Thể thao châu Á sẽ diễn ra tại In-đô-nê-xi-a, cùng thúc đẩy sự phát triển của châu Á.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>