Theo Tân Hoa xã: Ngày 6/5, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu cho biết, nếu Mỹ ban hành luật chấm dứt bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ, thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ áp dụng biện pháp đáp trả.
Ngoại trưởng Cavusoglu cho biết, việc hủy hợp đồng bán máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ là "không thể chấp nhận được".
Thổ Nhĩ Kỳ dự định mua hơn 100 máy bay chiến đấu F-35 từ Mỹ. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ còn sẽ đàm phán với Mỹ để mua hệ thống tên lửa phòng không "Patriot".
Tháng 12 năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã ký thoả thuận vay tín dụng để mua hệ thống tên lừa phòng không S-400 của Nga. Hành vi này khiến các nước NATO cảm thấy lo lắng.