Theo Tân Hoa xã: Xét vì di chỉ cổ tích nổi tiếng Ấn Độ đền Taj Mahall bị đổi màu nghiêm trọng do ô nhiễm không khí và mưa axít, mới đây, Toà án Tối cao Ấn Độ yêu cầu Chính phủ tìm kiếm viện trợ của chuyên gia nước ngoài, để hỗ trợ đền Taj Mahal khôi phục nguyên dạng.
Bản tin cho biết, chịu sự ảnh hưởng của chất ô nghiễm khói bụi, mưa axít và phân côn trùng, bên ngoài của đền Taj Mahal bị đổi màu nghiêm trọng.
Năm 2015, Chính phủ Ấn Độ lần đầu tiên "dọn sạch triệt để" đối với đền Taj Mahal, đồng thời đã đóng hàng nghìn nhà máy xung quanh đền Taj Mahal.
Kể từ đầu năm đến nay, Chính phủ Ấn Độ đã áp dụng một loạt biện pháp bảo hộ đền Taj Mahal: Tháng 2, tổng số du khách đến thăm đền Taj Mahal bị hạn chế dưới 40 nghìn lượt người/ngày; kể từ tháng 4, thời gian tham quan đền Taj Mahal của du khách bị hạn chế trong vòng 3 tiếng đồng hồ.