Theo Tân Hoa xã: Tại hội nghị thường kỳ của Cơ quan giải quyết tranh chấp thuộc Tổ chức Thương mại thế giới ngày 27/4, Trung Quốc cho rằng tính chất chủ nghĩa đơn phương của "Điều luật 301" của Mỹ thách thức thể chế thương mại đa phương lấy quy tắc làm cơ sở, đồng thời kêu gọi các thành viên chung tay chống lại hành vi chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ như vậy.
Trung Quốc điểm lại rằng, từ khi ban hành "Điều luật 301" năm 1974 đến nay, Mỹ cả thảy tiến hành 125 cuộc điều tra theo "Điều luật 301", nhiều thành viên Tổ chức Thương mại thế giới như Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Ca-na-đa, Hàn Quốc, Bra-xin, v.v. đều nhiều lần trở thành đối tượng điều tra, một số thành viên trong đó buộc phải mở cửa thị trường với doanh nghiệp Mỹ hoặc trở thành mục tiêu áp dụng biện pháp trả đũa của Mỹ.
Trung Quốc cho biết, cách làm chủ nghĩa đơn phương của Mỹ đã phương hại nghiêm trọng tới nền tảng của Tổ chức Thương mại thế giới, sẽ đặt Tổ chức Thương mại thế giới vào cảnh nguy hiểm chưa từng có.