Theo Tân Hoa xã: Trước việc Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/4 ra "Báo cáo nhân quyền các nước năm 2017" chỉ trích hành động chống ma tuý của Phi-li-pin. Ngày 21/4, Ngoại trưởng Phi-li-pin Cay-ê-ta-nô bác lại rằng, Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê phát động một loạt hành động tấn công ma túy và tội phạm sau khi lên nắm quyền, mục đích là nhằm bảo vệ nhân quyền của nhân dân Phi-li-pin.
Báo cáo nhân quyền của Mỹ viết, hiện tượng "giết người ngoài vòng pháp luật" là vấn đề nhân quyền chủ yếu của Phi-li-pin trong nhiều năm qua, sau khi bắt đầu hành động chống ma tuý năm 2016, hiện tượng này tăng với mức lớn, hơn nữa kéo dài đến năm 2017.
Cùng ngày, ông Cay-ê-ta-nô ra tuyên bố, cho biết là nhà nước chủ quyền, Phi-li-pin là chính quyền có tinh thần trách nhiệm giải quyết vấn đề cho người dân.