• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp và hội đàm dồn dập với lãnh đạo nhiều nước, các bên cùng bàn xây dựng và hợp tác trong khuôn khổ "Một vành đai, một con đường"

    2018-04-11 09:11:25     CRIonline

    Theo tin Đài chúng tôi: Sau khi tham dự lễ khai mạc Hội nghị Thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao năm 2018, chiều 10/4, tại Bác Ngao, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp và hội đàm với lãnh đạo nhiều nước tới dự hội nghị, trong đó bao gồm Thủ tướng Hà Lan Ru-tê (Rutte), Thủ tướng Pa-ki-xtan A-ba-xi (Abbasi), Thủ tướng Mông Cổ Khu-rên-su-khơ (Ukhnaagin Khurelsukh) và Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê. Điều thu hút sự quan tâm của mọi người là, thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ "Một vành đai, một con đường" trở thành vấn đề cốt lõi được các bên quan tâm.

    Trung Quốc – Hà Lan

    Chiều 10/4, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tiếp Thủ tướng Hà Lan Ru-tê tới thăm chính thức Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, Trung Quốc và Hà Lan là đối tác hợp tác thiên nhiên trong xây dựng "Một vành đai, một con đường", cần thực hiện tốt thiết kế thượng tầng, tạo điều kiện cho hai nước đi sâu triển khai hợp tác.

    Thủ tướng Ru-tê cho biết, quan hệ Hà Lan – Trung Quốc mạnh mẽ, hơn nữa quan trọng, Hà Lan mong đợi sâu sắc hợp tác giữa hai nước, chung tay xây dựng quan hệ đối tác cùng xây dựng "Một vành đai, một con đường", thực hiện cùng có lợi cùng thắng.

    Trung Quốc – Pa-ki-xtan

    Là một trong những nước thành viên sáng lập Diễn đàn châu Á Bác Ngao, Thủ tướng Pa-ki-xtan A-ba-xi lần này dẫn đầu đoàn đại biểu tới dự Hội nghị Thường niên của Diễn đàn. Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, Trung Quốc sẵn sàng cùng Pa-ki-xtan, tôn vinh hữu nghị truyền thống, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau, sâu sắc việc hội nhập lợi ích, xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – Pa-ki-xtan gắn bó hơn.

    Thủ tướng A-ba-xi cho biết, việc xây dựng hành lang kinh tế Trung Quốc – Pa-ki-xtan hết sức quan trọng đối với sự phát triển của hai nước và khu vực. Pa-ki-xtan sẵn sàng tăng cường hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực tài chính, năng lượng, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, v.v..

    Trung Quốc – Mông Cổ

    Trong buổi tiếp Thủ tướng Mông Cổ Khu-rên-su-khơ, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, Trung Quốc sẵn sàng cùng Mông Cổ mật thiết giao lưu cấp cao và các cấp, nắm vững cơ hội quan trọng do việc kết nối sáng kiến "Một vành đai, một con đường" với sáng kiến "Con đường phát triển" của Mông Cổ mang lại, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực và giao lưu nhân văn.

    Thủ tướng Khu-rên-su-khơ cho biết, Mông Cổ ủng hộ sáng kiến "Một vành đai, một con đường", sẵn sàng tăng cường kết nối chiến lược phát triển và hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước. Mông Cổ đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của Trung Quốc cho giữ gìn hòa bình và ổn định của bán đảo Triều tiên và khu vực Đông Nam Á.

    Trung Quốc – Phi-li-pin

    Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê là vị khách nước ngoài cuối cùng mà Chủ tịch Tập Cận Bình hội đàm cùng ngày. Chủ tịch Tập Cận Bình hoan nghênh quan hệ Trung Quốc – Phi-li-pin từ "vãn hồi" chuyển sang "củng cố" trong hai năm qua, liên tục bước lên hai tầm cao. Nhớ lại hai cuộc gặp tại Bắc Kinh và Đà Nẵng năm ngoái, Chủ tịch Tập Cận Bình hình dung những nhận thức chung đạt được về quan hệ Trung Quốc – Phi-li-pin bằng cụm từ "thành thật".

    Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, nhiệm vụ năm nay của quan hệ Trung Quốc – Phi-li-pin cần "nâng cấp". Lãnh đạo hai nước cần tăng cường định hướng chiến lược và thiết kế thượng tầng đối với quan hệ Trung Quốc – Phi-li-pin, tăng cường kết nối chiến lược phát triển, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trong khuôn khổ "Một vành đai, một con đường" và trên các lĩnh vực.

    Tổng thống Đu-téc-tê cho biết, Phi-li-pin sẵn sàng tích cực tham gia xây dựng Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21, nỗ lực cùng Trung Quốc, tiếp tục giữ gìn hòa bình và ổn định trên Nam Hải thông qua trao đổi và hiệp phương song phương, khiến Nam Hải trở thành một lĩnh vực hợp tác giữa hai nước.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>