Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 8/4, Hội nghị Thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao năm 2018 đã chính thức khai mạc tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Chiều cùng ngày, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước tiên tiến hành hội đàm với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét, sau đó lại tiến hành lễ đón và hội đàm với Tổng thống Áo lần đầu tiên đến thăm Trung Quốc. Việc này đã nói lên Hội nghị Thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao, một trong 4 sự kiện ngoại giao quan trọng của Trung Quốc trong năm 2018 đã chính thức mở màn.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét trở thành vị khách Bác Ngao đầu tiên mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón. Chủ tịch Tập Cận Bình hoan nghênh Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét đến thăm Trung Quốc và tham dự Hội nghị Thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao năm 2018. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, ủng hộ Liên Hợp Quốc phát huy vai trò, gìn giữ uy tín và vị thế Liên Hợp Quốc là chính sách đối ngoại cơ bản của Trung Quốc.
Ông Gu-tê-rét một lần nữa chúc mừng đồng chí Tập Cận Bình tái đắc cử Chủ tịch nước Trung Quốc, đánh giá cao việc này có ý nghĩa mang tính lịch sử đối với Trung Quốc. Ông cho biết, rất vui mừng đến thăm Trung Quốc và tham dự Hội nghị Thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao năm 2018 nhân dịp Trung Quốc kỷ niệm 40 năm cải cách mở cửa. Tin rằng Trung Quốc sẽ phát huy ảnh hưởng ngày càng lớn hơn trong công việc quốc tế trong hàng chục năm tới.
Sau khi kết thúc cuộc hội đàm với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét, Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp đón Tổng thống Áo Van der Bellen lần đầu tiên đến thăm cấp nhà nước Trung Quốc và đoàn đại biểu chưa từng có trong lịch sử do ông dẫn đầu. Ngoài 4 Bộ trưởng Nội các quan trọng ra, Tổng thống Van der Bellen thậm chí yêu cầu Thủ tướng Kurz đi cùng. Tổng thống và Thủ tướng cùng đến thăm một nước là một việc rất hiếm thấy trong lịch sử ngoại giao quốc tế.
Thủ tướng Áo Kurz năm nay 32 tuổi, là Thủ tướng Chính phủ trẻ nhất châu Âu. Chính phủ Áo khoá mới của Thủ tướng Kurz lần đầu tiên đưa tích cực phát triển quan hệ với Trung Quốc và sáng kiến "Một vành đai, một con đường" vào cương lĩnh cầm quyền.