Theo Tân Hoa xã: Ngày 3/4, tại hội thảo "Nhiệm vụ ưu tiên hợp tác quốc tế tấn công chủ nghĩa cực đoan và khủng bố", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Syromolotov cho biết, Nga sẽ không gián đoạn hợp tác chống khủng bố với Liên minh châu Âu do vụ "đầu độc" Skri-pan, nhưng bầu không khí hợp tác đang phức tạp hoá.
Ông Syromolotov còn cho biết, một số nước tiếp tục lợi dụng phần tử khủng bố và cực đoan để thực hiện mục đích chính trị của mình, can thiệp vào công việc nước khác, kích động tâm trạng cực đoan, dao động và lật đổ chính phủ nước liên quan, điều này không thể chấp nhận được. Chính sách sai lầm dung túng phần tử khủng bố và cực đoan chính là nguồn gốc gây ra hỗn loạn ở Trung Đông và khu vực Bắc Phi hiện nay.